Những địa điểm nên đến tại Hải Phòng
1. Đền Bà Đế
Dưới chân núi Độc Đồ Sơn có một ngôi đền cổ rất đẹp, đó là Đề thờ Bà Đế (Trịnh Chúa phu nhân). Đền Bà Đế được xây dựng đẹp, kết hợp nét cổ kính và hiện đại, có khoảng sân rộng, gần biển.
![]() |
Hàng năm, cứ vào dịp đầu xuân, đền Bà Đế đón hàng vạn du khách thập phương đến thăm và cầu mong cho sự yên bình, tạo cho khu du lịch Đồ Sơn thêm sầm uất.
2. Biệt thự Bảo Đại
Biệt thự nằm trên đỉnh đồi Vung cao 36 m so với mặt nước biển, thuộc khu II Đồ Sơn. Biệt thự được xây từ năm 1928 của Toàn quyền Đông Dương Pafquiere. Ngày 16/6/1949, Toàn quyền Đông Dương tặng ngôi biệt thự cho vua Bảo Đại.
![]() |
Từ đó ngôi nhà này được gọi là biệt thự Bảo Đại. Ngay từ năm 1933, sau 1 năm lên cầm quyền, Bảo Đại đã đến đây. Mỗi lần ra kinh lý miền Bắc, Bảo Đại đều đến Đồ Sơn và nghỉ tại biệt thự này. Đứng ở đây có thể nhìn toàn cảnh bán đảo Đồ Sơn và thả tầm mắt theo biển mênh mông đến tận chân trời. Hơn nữa, khí hậu ở đây ôn hòa, nhất là vào mùa hè rất mát mẻ.
3. Đảo Hòn Dáu
Đảo như là điểm đánh dấu để thuyền ra khơi đánh cá quay trở về. Đó là hòn đảo nhỏ cuối cùng tách ra khỏi dãy núi, cách bán đảo Đồ Sơn chừng 1 km.
![]() |
Người ta ví như chín con rồng đang chầu về viên ngọc. Trên đảo có rừng đa thuần nhất, nguyên sinh lâu đời hiếm thấy dọc miền Duyên hải phía Bắc. Tại khu nghỉ mát đảo Hòn Dáu có bể bơi lọc nước biển lớn nhất Châu Á.
4. Biển Đồ Sơn
Đồ Sơn cách thủ đô không xa về phía Đông Bắc, thiên nhiên đã ưu đãi cho Đồ Sơn một bãi tắm đẹp, chan hoà ánh nắng với khí hậu ấm áp trong mùa đông, hè về lại mát mẻ. Nằm ở địa thế giao thông thuận lợi, bạn có thể thưởng thức một kỳ nghỉ ngắn ngày tại Đồ Sơn vào bất cứ thời gian nào.
![]() |
Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục mỏm cao từ 25 đến 130m, nơi đây có bãi cát mịn, bên bờ biển rợp bóng phi lao. Trước đây Ðồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa quan lại đô hộ. Nơi đây còn ngôi nhà bát giác kiên cố của Bảo Ðại – ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.
5. Tượng đài Lê Chân
Ngay sau lưng tượng đài là Trung trâm Triển lãm và Mỹ thuật Thành Phố, nơi mà các bạn có thể tìm hiểu về lịch sử, những hình ảnh đặc trưng, nét đẹp của đời sống văn hóa nơi đây. Đặc biệt, những thông tin về vùng đất An Biên, những cuộc chiến tranh giữ nước đều được tìm thấy ở đây. Khu vực triển lãm luôn mở cửa miễn phí cho khách tham quan.
![]() |
Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin, các bạn cũng có thể ghé thăm đền Nghè (An Biên cổ miếu), ngôi đền thờ nữ tướng Lê Chân và Hai Bà Trưng. Ngôi đền không hề lớn nhưng là một quần thể kiến trúc dân tộc mang phong cách thời Nguyễn gồm hậu cung, nhà thiêu hương, tả vu, hữu vu, nhà bái đường, nhà bia, tam quan…
6. Đi dạo vòng quanh hồ Tam Bạc
Nếu các bạn đến Hải Phòng bằng ô tô bus và xuống bến xe Tam Bạc thì các bạn sẽ nhìn ngay thấy hồ Tam Bạc ở trước mặt. Các bạn nên dạo bộ vòng quanh hồ Tam Bạc vào buổi chiều để có thể hòa mình vào đời sống của người dân nơi đây.
![]() |
Hồ Tam Bạc không lớn nhưng nó lại cho ta cái nhìn toàn cảnh về các thế hệ người dân thành phố, là nơi các cụ già hẹn nhau cùng đánh cờ, các bác trung niên tản bộ ngắm cảnh hồ, các chị các cô tập thể dục, các em nhỏ tan học đi về…
Vào mùa hè, những cây phượng quanh hồ nở rực rỡ khiến cả thành phố như ngập tràn sắc đỏ hay ánh điện lung linh vào buổi tối đều khiến du khách không thể bỏ lỡ cảnh đẹp này.
7. Ghé thăm các làng trồng hoa truyền thống
Nói đến làng hoa khi đến Hải Phòng, mọi người thường nghĩ tới làng Lũng. Tuy nhiên, hiện nay ở Hải Phòng có khá nhiều làng trồng hoa khác nữa như ở khu vực Tràng Cát hay xã Kiều Trung…
![]() |
Lũng thì có cả chợ hoa họp từ sáng sớm để các bạn có thể mua hoa và tham quan cảnh mua bán tấp nập của các đầu mối mua hoa về bán. Trong ngày thì các bạn có thể vào tận vườn, chủ vườn sẽ cho bạn chọn và cắt hoa bán cho bạn. Nếu chỉ muốn chụp ảnh, nhớ nói chuyện làm quen trước, bạn sẽ không mất tiền để vào vườn hoa đâu.
Nhưng hiện nay với số lượng người ngày càng đông vào các vườn hoa này để chụp ảnh nên các chủ vườn ở Lũng cũng đã khó tính hơn. Ở Lũng thường các bạn sẽ thấy phần nhiều là vườn hồng và cúc.
8. Đền Tràng Kênh
Tràng Kênh Bạch Đằng, một địa danh lịch sử từ lâu đã đi vào tiềm thức của người dân thành phố Hải Phòng như một ký ức không thể nào quên về một chiến công vĩ đại chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cách đây trên 7 thế kỷ.
![]() |
Cùng với nhiều di sản mang những nội dung lịch sử văn hoá có giá trị, Tràng Kênh vùng đất thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh năm 1962.
Khuôn viên của Đền Tràng Kênh khá rộng, với những cảnh đẹp tự nhiên và nhân tạo đang ngày càng thu hút du khách thập phương trẩy hội.