Non nước Việt Nam

Nhiều hoạt động trong Lễ hội Trà Đại Từ lần thứ 3 tại Thái Nguyên

Cập nhật: 27/01/2015 09:55:38
Số lần đọc: 1956
Tối 25/1, huyện Đại Từ đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Trà Đại Từ lần thứ 3. Tham dự có đồng chí Đặng Viết Thuần, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trương Thị Huệ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành, thị trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Lễ hội Trà Đại Từ là một hoạt động thường niên được huyện tổ chức nhằm tôn vinh cây chè, người trồng, chế  biến và xây dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm trà. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 25 đến 27/1) tại sân vận động huyện theo hình thức Lễ hội Trà kết hợp với Hội chợ thương mại. Dự kiến có khoảng 200 gian hàng tham gia, bao gồm 52 gian hàng trưng bày các sản phẩm chè, hàng tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của các làng nghề trong huyện; các gian còn lại của Hội chợ thương mại phục vụ nhân dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán. Điểm nhấn của Lễ hội là Đêm thưởng trà; tái hiện chợ làng nghề chè truyền thống và các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu đốt lửa trại; Cuộc thi “Bàn tay vàng chế biến chè”...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Viết Thuần nhấn mạnh: Lễ hội thực sự là một nét đẹp truyền thống, ngày hội của những người trồng chè và là cơ hội để huyện Đại Từ tăng cường quảng bá sản phẩm chè tới du khách trong và ngoài tỉnh, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm chè Đại Từ. Đồng thời tạo cơ hội và điều kiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, HTX liên kết trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè...

Được biết, Đại Từ là huyện có diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với trên 6.200ha chè, trong đó sản phẩm chè của một số địa phương như La Bằng, Khuôn Gà (Hùng Sơn), Làng Thượng (Phú Thịnh) được xếp vào loại đặc biệt, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Toàn huyện hiện có 18 làng nghề chè truyền thống được tỉnh công nhận. Nhiều năm nay, cây chè đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, giúp người dân trong huyện giảm nghèo, vươn lên làm giàu...

Nguồn: baothainguyen.org.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT