Thỏa sức khám phá giữa thảo nguyên thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc
Có một điều đặc biệt là ở cao nguyên Mộc Châu luôn luôn tràn ngập ánh nắng, đây là yếu tố tự nhiên lý tưởng để Mộc Châu trở thành một điểm đến không thể bỏ qua trong những ngày đông này.
Những đồi chè xanh mướt ngút tầm mắt có lẽ đã trở thành đặc trưng của Mộc Châu. Đến với thảo nguyên xinh đẹp này, du khách sẽ được mãn nhãn trước những con đường thơ mộng uốn lượn qua các nương chè. Đặc biệt đồi chè trái tim đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các đôi uyên ương lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu.
Đến Mộc Châu những ngày đầu đông, trên khắp các nẻo đường hoa cải trắng đã bắt đầu hé nở đón gió đông. Cả vùng cao nguyên thanh bình như được khoác lên mình chiếc áo choàng màu hoa cải trắng lộng lẫy. Vào thời điểm hoa nở rộ, du khách có thể bắt gặp những quả đồi, những thung lũng bạt ngàn sắc trắng tinh khôi. Đặc biệt, những tia nắng đầu đông ấm áp kết hợp với khung cảnh núi rừng thơ mộng và những cánh đồng bạt ngàn hoa cải trắng chắc chắn sẽ khiến cho du khách cảm thấy như đang lạc vào xứ sở thần tiên.
Vẻ đẹp trong trẻo của những triền hoa cải trắng Mộc Châu thật khiến con người ta phải nặng lòng vấn vương. Nhìn từ xa, những quả đồi, những cánh đồng hoa cải trắng cứ bồng bềnh tựa những đám mây, thật mềm mại, thật dịu dàng và êm ái đến say đắm lòng người. Mùi hương dịu mát của những bông cải trắng cùng với không khí trong lành nơi rẻo cao và tiếng cười đùa giòn tan của những em bé nơi đây luôn mang lại cho du khách một không gian thật thanh bình và tràn đầy sức sống.
Vào dịp đầu xuân, bạn sẽ được tham dự Lễ hội Hoa ban (hay còn gọi là Lễ hội Sên bản, Sên mường) là lễ hội cầu mưa, cầu phúc cho bản, mường của đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 2 Âm lịch, khi hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng Tây Bắc.
Từ sáng tinh mơ của ngày hội, tiếng trống, tiếng chiêng âm vang khắp núi rừng. Các bếp nhà sàn bập bùng lửa đỏ: Đồ xôi, luộc gà, thái măng; ngắt hoa ban nấu canh dâng cúng tổ tiên, có nhà mổ lợn bày cỗ. Rượu cần từng vò lớn, vò nhỏ được bê ra chuẩn bị đãi khách. Những chàng trai, cô gái áo quần, khăn váy chỉnh tề, rủ nhau đến những cánh rừng có nhiều hoa ban nở. Họ chọn những cành hoa đẹp nhất để tặng người yêu và biếu cha mẹ.
Ngoài vẻ đẹp tinh khôi của những mùa hoa, những nương chè, Mộc Châu còn nổi tiếng với những địa danh như thác Dải Yếm, Hang Dơi, khu du lịch đồi thông Bản Áng hay trang trại bò sữa…
Đến với Mộc Châu, du khách không chỉ được đắm mình vào những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn được khám phá những phong tục văn hóa đặc sắc của những người dân tộc địa phương, được thưởng thức những món quà dân giã mà chỉ Mộc Châu mới có.
Mộc Châu quả là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những người bạn yêu thiên nhiên. Đến với những cao nguyên thanh bình của Tây Bắc sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên trong mỗi chúng ta, bởi cảnh sắc và con người nơi đây thật biết cách gây thương nhớ cho du khách thập phương./.