Sơn Trà tịnh viên - Điểm du lịch lý tưởng

Đặc biệt là 3 loài tre quý gồm trúc đen ở Hà Giang, Lào Cai, Đà Lạt; trúc vông ở Đèo Gió, Bắc Cạn và tre bông ở Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang. “Thầy hy vọng trong 5 năm nữa sẽ sưu tầm được hơn 300 loại tre trúc hiện có ở Việt Nam cũng như nhiều giống tre quý ở nước ngoài” - thầy Thích Thế Tường tâm sự.
Sơn Trà tịnh viên đang được xem là điểm đến du lịch hấp dẫn ở bán đảo Sơn Trà với không gian tĩnh lặng, cảnh sắc được bài trí hài hòa đẹp mắt, có hồ nước trong xanh dập dềnh những hoa sen, hoa súng. Dưới những lối đi nhỏ là các loài hoa vạn thọ, hoa chuối, hoa nhài, hoa dại… càng làm cho khung cảnh tịnh viên thêm thanh tịnh. Mỗi ngày nơi đây đón gần trăm lượt khách gồm đủ thành phần từ phật tử viếng cảnh, đến các cô cậu học sinh, sinh viên rủ nhau đến ôn bài, đọc sách, thư giãn. Còn với các văn nghệ sĩ, Sơn Trà tịnh viên là nơi lý tưởng để đàm đạo hay để thỏa sức tìm kiếm ý tưởng cho các sáng tác nghệ thuật của mình. Đặc biệt, những ngày cuối tuần, nhiều đoàn du khách từ khắp nơi cũng đã tìm về để được tận mắt chiêm ngưỡng bộ sưu tập tre quý giá nhất miền Trung, không ít du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với “khu bảo tồn” này vì có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
Có thể nói, cùng với những điểm du lịch tại bán đảo Sơn Trà như chùa Linh Ứng, Cây Đa di sản, bãi cát vàng, bờ biển Rạn… Sơn Trà tịnh viên đã trở thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách khi muốn lánh xa phố tìm về không gian thanh tịnh để được sống trong thế giới của thiên nhiên, lắng nghe tiếng lao xao của muôn ngàn tre trúc giữa hoang sơ đất trời./.