Công viên Hà Lan - Điểm du lịch mới, hấp dẫn ở Đông Triều, Quảng Ninh
Với kiến trúc được thiết kế độc đáo, đa dạng mang phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, công trình còn là điểm nhấn trong bức tranh đô thị của địa phương.
Chính thức đi vào hoạt động trong dịp 30/4 vừa qua, Công viên thu hút khoảng gần 3.000 lượt người đến vui chơi mỗi ngày, cao điểm 5.000 lượt người/ngày cuối tuần. Từ trục đường chính vào bãi đỗ xe đến các khu vui chơi, đâu cũng thấy nườm nượp người. Đông vui nhất, tấp nập nhất là ở khu công viên nước. Trên diện tích 12.000m2, khu công viên nước có bể tạo sóng với 8 chế độ theo công nghệ Tây Ban Nha, bể thi đấu đạt chuẩn quốc tế, hệ thống máng trượt cho mọi lứa tuổi. Đây là bể nổi đầu tiên được xây dựng trong tỉnh với 10 làn bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế cho việc tập luyện, thi đấu. Cùng với bể tạo sóng, công viên nước còn có khu vui chơi nước dành riêng cho trẻ em từ 1-6 tuổi. Hệ thống ống trượt, đồ chơi được lắp đặt khoa học, độc đáo nhằm kích thích tính sáng tạo, sự tò mò của trẻ. Công viên nước còn được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống khu nhà gửi đồ, tắm tráng, dịch vụ ăn, uống hiện đại…
Không chỉ người dân địa phương, công viên nước còn thu hút lượng đông khách du lịch đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Ông Trần Văn Viết, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lan, đơn vị chủ đầu tư công trình này, cho biết: Công viên Thể thao-Văn hóa Hà Lan được xây dựng từ năm 2009 với tổng diện tích 52.000m2. Công viên gồm các hạng mục: Sân vận động, khu tập luyện thể thao, vui chơi dưới nước, nhà thể thao đa năng, nhà tập luyện đa năng, rạp chiếu phim, nhà vui chơi thanh thiếu nhi, nhà hát… với trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn của quốc tế. Hiện một số hạng mục đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, như: Nhà thể thao đa năng với các sân thi đấu cầu lông, bóng bàn, ten-nis có hệ thống mái che hiện đại, phục vụ cho các giải đấu phong trào trên địa bàn thị xã; nhà tập luyện đa năng, phục vụ nhu cầu tập luyện thể hình, thẩm mỹ; sân bóng đá được trải cỏ nhân tạo, mở cửa miễn phí cho nhu cầu tập luyện thể thao của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn./.