Tin tức - Sự kiện

Bình Thuận: Khai hội Katê 2015 tại di tích Tháp Pô Sah Inư

Cập nhật: 15/10/2015 13:49:13
Số lần đọc: 2063
Sáng ngày 12/10/2015 (mùng 1/7 Chăm lich), Lễ hội Katê năm 2015 của đồng bào Chăm Bình Thuận đã chính thức khai diễn tại di tích Tháp Pô Sah Inư thành phố Phan Thiết.

Lễ hội với nghi thức lễ phục, kiệu rước, nghinh, thỉnh và rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên Tháp chính. Tiếp theo là các nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga – Yoni, lễ mặc trang phục và Đại lễ Katê.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, khẳng định: “Không chỉ góp phần quảng bá du lịch, tổ chức Lễ hội Katê hàng năm còn đáp ứng nhu cầu tâm linh và tín ngưỡng cho bà con dân tộc Chăm Bình Thuận. Với nhiều phần lễ và phần hội đặc sắc, Lễ hội Katê còn mang ý nghĩa vừa bảo tồn, vừa phát huy những vốn quý của nền văn hóa dân tộc phong phú và đậm đà bản sắc”. Và dòng chảy Katê ngay sau lễ hội trên Tháp Chăm Pô Sah Inư còn tiếp tục diễn ra tại các đền và làng xã của người Chăm Bình Thuận.

 

Xen kẽ các nghi thức lễ là một chuỗi chương trình hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Các nghệ nhân Chăm tranh tài tại cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật (trên Thônla) để dâng cúng Nữ thần. Trong suốt Lễ hội còn liên tục diễn ra các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghề truyền thống dệt, làm gốm, tổ chức thi đấu các trò chơi dân gian. Trước đó, vào ngày 11-10, Lễ hội đã diễn ra nghi thức cúng cầu an tại Tháp chính, giao lưu văn nghệ dân gian Chăm giữa các Đội văn nghệ các huyện Tuy phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc; chương trình nghệ thuật truyền thống do Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn.

 

Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm cùng Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp Pô Sah Inư Phan Thiết dịp này du khách còn tự mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm của cụm Tháp, tìm hiểu truyền thuyết về địa danh Lầu Ông Hoàng, nghe kể chuyện mối tình bất hủ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm; hay lựa chọn và mua sắm những món quà thủ công mỹ nghệ dân gian Chăm độc đáo, thưởng thức bánh gừng, biểu diễn tranh cát, xem biểu diễn nghệ thuật Chăm, độc tấu nhạc cụ dân gian Chăm./. 

Nguồn: langvietonline.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT