Tin tức - Sự kiện

Khu di tích Đền Hùng ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước

Cập nhật: 18/12/2008 13:12:14
Số lần đọc: 2271
Đền Hùng vừa là thắng cảnh đẹp, vừa là một di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam. Đền Hùng ngày càng thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan.
Khu di tích Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích - xã Hy Cương - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ, là nơi thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước, tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Đền Hùng cách trung tâm thành phố Việt Trì 7 km về phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội 90 km. Từ Hà Nội, du khách có thể đến Đền Hùng bằng đường bộ theo quốc lộ 2 hoặc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Đền Hùng được xây dựng trên núi Hùng, có độ cao 175 m so với mặt nước biển. Toàn bộ Khu di tích có 4 đền, 1 chùa và 1 lăng hài hoà trong cảnh thiên nhiên, có địa thế cao rất ngoạn mục, hùng vĩ, đất đầy khí thiêng của sơn thuỷ hội tụ.

Du khách tới Đền Hùng sẽ được chiêm ngưỡng lần lượt các di tích kiến trúc như: Cổng đền, Đền Hạ, Nhà bia, Chùa Thiên Quang, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Đền Tổ Mẫu Âu Cơ và Bảo tàng Hùng Vương.

Để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt là cơ quan quản lý phải tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của Đền Hùng. Với vị thế được nâng lên, năm 2007, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định cho thành lập thêm trung tâm dịch vụ - du lịch Đền Hùng nhằm đáp ứng nhu cầu đón tiếp và phục vụ du khách về thăm di tích này.

Là di tích đặc biệt của quốc gia, nhận được quan tâm ngày càng nhiều của Nhà nước và nhân dân nên những năm gần đây, cơ sở vật chất của Khu di tích không ngừng được đầu tư phát triển. Ngoài các di tích thờ tự các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh còn có một số di tích mới được xây dựng, như đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Sân lễ hội được mở rộng và xây dựng trên bề thế hơn. Một số khu khác cũng được tu sửa lại để tạo cảnh quan ngày càng hấp dẫn du khách.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, nơi đây đã trở thành điểm du lịch về nguồn, hàng năm đón từ 4 đến 5 triệu lượt đồng bào về dự lễ hội và thăm viếng Tổ tiên. Với ý nghĩa là nơi du lịch tâm linh nên ngày càng có nhiều du khách quốc tế về Đền Hùng tham viếng và nghiên cứu tìm hiểu phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, khu di tích Đền Hùng có chủ trương mở rộng thêm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nghỉ đêm cho du khách ở lại Đền Hùng. Trung tâm dịch vụ du lịch Đền Hùng đã xây dựng thêm những ngôi nhà sàn mang bản sắc văn hóa dân tộc để phục vụ đồng bào.

Bên cạnh đó, trung tâm Du lịch Dịch vụ Đền Hùng còn liên kết với các cơ sở sản xuất đưa các mặt hàng đặc sản của địa phương, các mặt hàng lưu niệm để phục vụ nhu cầu mua làm quà của du khách. Hiện nay, giúp du khách tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, Trung tâm dịch vụ du lịch Đền Hùng đang tăng cường in ấn thêm các loại sách, sơ đồ giới thiệu về Khu di tích lịch sử này nhiều hơn nữa đồng thời nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên ở đây.
Nguồn: Website ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT