Hoạt động của ngành

Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng

Cập nhật: 28/12/2017 08:32:50
Số lần đọc: 453
Ngày 26/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2017 tại TP. Đà Lạt, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII.
Dự hội thảo có ông Trần Đình Thiện - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu trong cả nước về nông nghiệp sạch với 52.000ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hiện Lâm Động có diện tích trà dẫn đầu cả nước với 21.000ha, một năm sản xuất ra 253.000 tấn trà; về rau là 65.000ha, sản xuất ra 2,3 triệu tấn/năm, chiếm gần 40% thị phần của cả nước; diện tích trồng hoa hiện cũng đang dẫn đầu cả nước với 8.600ha, số lượng hoa cắt cành là 2,9 tỷ cành/năm, chiếm trên 40% thị phần hoa của cả nước; sản lượng dâu tằm gần 6.000ha, tương đương 92.600 tấn tơ/năm…

Du lịch năm 2017 của tỉnh Lâm Đồng thu hút 5,9 triệu lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm 450 ngàn lượt. Toàn tỉnh có tổng số 1.300 nhà nghỉ, khách sạn, ước tính những con số này sẽ còn tăng cao trong năm tới.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang đẩy mạnh khai thác sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế phục vụ cho du lịch. Vừa qua, ngày 15/12, tỉnh Lâm Đồng đã khai trường đường bay quốc tế Liên Khương - Bangkok và ngày 28/12 tới đây sẽ khai trương thêm tuyến hàng không Liên Khương - Hàn Quốc. Trong tương lai còn nhiều đường bay quốc tế được khai thông.

Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư 3 dự án cấp quốc gia gồm: Dự án khôi phục tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm, cải tạo nâng cấp các nhà ga Đà Lạt, Trại Mát, Dran phục vụ du lịch; Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng. Cùng đó là 50 dự án cấp tỉnh trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, dịch vụ.

Với những tiềm năng và thế mạnh mà Lâm Đồng đã và đang xây dựng, cùng hàng loạt các ưu đãi trong đầu tư như ưu đãi về tiền thuê đất và mặt nước, ưu đãi về tiền sử dụng đất, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu...

Lâm Đồng cũng liên tục tổ chức các chương trình kêu gọi đầu tư, đặc biệt là trên các lĩnh vực thương mại, du lịch. Và Festival Hoa cũng là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Đà Lạt, với thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, là dịp giới thiệu các tiềm năng, từ đó thu hút đầu tư.

Nguồn: Báo Công Thương

Cùng chuyên mục