Tin tức - Sự kiện

Bình Thuận: gắn kết TDTT với phát triển Du lịch

Cập nhật: 21/01/2009 07:01:02
Số lần đọc: 1366
Được biết đến là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch lớn, đặc biệt là du lịch biển ngay sau khi hoàn thành hợp nhất, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai các hoạt động của ngành. Trong đó, tập trung phát triển TDTT gắn liền với quảng bá du lịch nhằm đưa sự nghiệp VH,TT&DL Bình Thuận ngày càng phát triển, phù hợp với xu thế của thời kỳ hội nhập.

Năm 2008, toàn tỉnh đã có 352 giải thể thao quần chúng được tổ chức (cấp xã 295 giải, cấp huyện 42 giải và cấp tỉnh 17 giải), trong đó đăng cai tổ chức thành công 9 giải: 1 giải cụm (Hội thi Leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ XII); 3 giải khu vực (Bóng đá Bình Thuận mở rộng); 1 giải CLB (Cầu lông phía Nam); 1 giải Vô địch (Bóng đá U19 quốc gia); 2 giải quốc tế không chuyên (Lướt ván buồm và Ba môn phối hợp).

 

Đặc biệt, được sự uỷ nhiệm của Bộ VH,TT&DL, Bình Thuận đã đăng cai tổ chức thành công Hội thi thể thao dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ III (Bình Thuận đạt giải Nhất toàn đoàn). Các Hội thể thao quần chúng (CLB mô tô, các Liên đoàn Cầu lông, Hội Võ cổ truyền, Hội Taekwondo…) duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong các tầng lớp dân cư. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở VH,TT&DL, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động TDTT trong các dịp Lễ, Tết gắn liền với các hoạt động du lịch, nhất là những vùng du lịch trọng điểm. Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động TDTT phong phú và đa dạng được tổ chức thường xuyên, trong đó chủ yếu tập trung ở một số nội dung như: Đua thuyền truyền thống; Chèo, Lắc thúng; Chạy vượt đồi cát Mũi Né... các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian cũng luôn được nhân dân tham gia tích cực.

 

Cùng với việc tổ chức các hoạt động TDTT gắn với các ngày Lễ, các môn thể thao tiêu biểu như: Lướt ván buồm, Bóng chuyền bãi biển, Mô tô nước, Bơi thuyền truyền thống, các môn thể thao phối hợp... cũng thường xuyên được tổ chức dành cho khách du lịch đến Bình Thuận.

 

Các hoạt động TDTT đã phần nào giới thiệu được những nét văn hoá truyền thống của địa phương với du khách trong và ngoài nước. Điều đó cho thấy hiệu quả của sự gắn kết giữa TDTT với du lịch, đó cũng chính là thế mạnh và tiềm năng của Bình Thuận. Nhờ định hướng đúng đắn cùng với những biện pháp tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, năm 2008, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của tỉnh đạt 23,5%, tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 15%, số CLB TDTT đạt 80%. 

 

Song song với những hoạt động TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của Bình Thuận cũng không ngừng phát triển. Đoàn VĐV Bình Thuận đã giành 160 huy chương các loại với 37 HCV, 49 HCB và 75 HCĐ. Số  VĐV đạt đẳng cấp quốc gia là 135 VĐV (đạt 245%), trong đó có: 23 Kiện tướng, 78 Cấp I,  34 Dự bị Kiện tướng.  Đặc biệt Bình Thuận đã cung cấp cho đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia 13 VĐV (Judo: 3, Canoeing: 2, Taekwondo: 2, Cầu lông: 1, Quyền Anh: 1, Bóng đá: 1, Surfing: 2, Boxing:1)...

 

Năm 2009, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, ngành TDTT Bình Thuận đã đề ra một số giải pháp như: tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đảm bảo mối liên hệ mật thiết giữa văn hoá, thể thao và du lịch, trong đó nòng cốt vẫn là thực hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển TDTT với quảng bá du lịch. Mặc khác, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp ngành theo hướng đổi mới, đa dạng hoá các sản phẩm văn hoá, dịch vụ trước sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT