Tin tức - Sự kiện

Ấn tượng ngày hội xã Hải Yến (Lạng Sơn)

Cập nhật: 26/02/2009 09:02:51
Số lần đọc: 3432
Trong các lễ hội, ngày hội Văn hóa Thể thao( VHTT) dân tộc trên địa bàn huyện Cao Lộc thì ngày hội VHTT dân tộc xã Hải Yến (ngày 28 tháng Giêng hàng năm) luôn được coi là một trong những ngày hội lớn nhất của huyện, đã thực sự vượt ra khỏi tính chất địa phương và luôn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, khu vực lân cận và du khách gần xa.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà ngày hội VHTT xã Hải Yến lại có sức hấp dẫn đến vậy, mà có được điều đó chính là nhờ vào những nội dung, những hình ảnh đẹp của ngày hội đã tạo được sự chú ý và ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người có dịp ghé thăm, vui hội. Cho nên, mỗi khi đến ngày địa phương mở hội lại thu hút được đông đảo người tham dự là thế. Phải khẳng định ngay rằng, ngày hội VHTT xã Hải Yến chính là một ngày hội của sự đoàn kết cộng đồng, tô đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Cao Lộc nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung. Ấn tượng khác biệt trước nhất so với nhiều lễ hội, ngày hội khác là các diễn viên quần chúng, nghệ nhân tham dự đều mặc trang phục dân tộc truyền thống (xã Hải Yến chủ yếu là dân tộc Nùng), như một lần nữa tôn vinh các nét đẹp mộc mạc, bình dị của người dân miền sơn cước Xứ Lạng. 


Màn đồng diễn ấn tượng của các em học sinh.

 

Ngoài ra, chúng ta còn có thể bắt gặp và được chiêm ngưỡng những sắc màu thổ cẩm sặc sỡ của những chàng trai, cô gái đến vui hội, gặp gỡ, giao lưu thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số khác… Hay những chú sư tử đại diện các đội của các thôn bản trên địa bàn xã tham dự ngày hội cũng mang màu sắc, dáng vẻ đặc trưng, riêng biệt, song lại rất hài hòa trong tổng thể màn diễn múa.

 

Múa sư tử chào mừng.


Năm nay, xã Hải Yến lấy tiêu đề của ngày hội là “Đại hội Thể dục Thể thao” với chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…, song màu sắc và nội dung lại cực kỳ gần gũi, đời thường, thực sự là dịp gặp gỡ, giao lưu của mọi người mỗi khi Tết đến, Xuân về, để rồi cùng nhau phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Khai mạc là tiết mục đồng diễn của 90 em học sinh xã Hải Yến, trong trang phục truyền thống dân tộc đã tạo được ấn tượng sâu đậm một cách nhanh chóng. Tiếp đó là màn múa sư tử kết hợp giữa các đội sư tử đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương trợ của đồng bào các dân tộc nơi đây, tinh thần thượng võ, quật cường trong xây dựng và bảo vệ làng bản, quê hương, đất nước. Sâu xa hơn, sự xuất hiện và trình diễn các màn múa sư tử như báo hiệu điềm lành sẽ đến trong năm mới, sự quyết tâm đánh đuổi cái xấu, cái ác, cái nghèo đói, lạc hậu để nghênh đón những điều may mắn, tốt đẹp, ấm no…

 

Biểu diễn võ dân tộc.

 

Song song với đó, các nội dung khác như: hát sli, lượn; biểu diễn võ dân tộc, đẩy gậy, đi cà kheo,… cũng đã tạo ra sự thu hút, đông vui thêm cho ngày Đại hội và sự phong phú về nội dung của một ngày hội giàu bản sắc quê hương. Đồng thời, ngày hội này còn là dịp để Hải Yến giới thiệu với bạn bè và du khách về những món ăn đặc sản, trong đó đặc trưng là món thịt lợn quay thơm ngậy ít nơi nào sánh được…

 

Đông đảo đồng bào các dân tộc về dự hội.


Có thể nói, ngày hội xã Hải Yến (Cao Lộc) mỗi năm tổ chức một lần vào ngày 28 tháng Giêng thực sự là một ngày hội tôn vinh các nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc; góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác giữ gìn, bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội; nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời là một hoạt động thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng kho tàng văn hóa Xứ Lạng thêm phong phú, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT