Tin tức - Sự kiện

Nha Trang hướng về ngày hội biển

Cập nhật: 18/03/2009 14:03:47
Số lần đọc: 1949
Thành phố Nha Trang lộng gió không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cùng những biệt thự, khách sạn sang trọng, điểm đến của các chuyến du hành khám phá biển, đảo đầy háo hức, say mê mà còn có một Nha Trang trẻ trung, sôi động trong các lễ hội miền biển mang bản sắc văn hóa và phong vị riêng độc đáo.

Tất cả hội tụ nên vẻ đẹp và sức cuốn hút của một trung tâm du lịch biển nổi tiếng. Một nhà đầu tư trẻ, người khởi dựng ban đầu của khu du lịch Hòn Ngọc Việt - Vinpearl Land nổi tiếng trên đảo Hòn Tre cho biết, những ngày đầu khi về nước khảo sát xây dựng khu du lịch, anh đã đi suốt cả chiều dài đất nước, đến nhiều vùng biển đẹp nhưng cuối cùng dừng lại ở Nha Trang (Khánh Hòa) và quyết tâm chọn nơi đây là điểm đầu tư. Lý do lựa chọn thật đơn giản, bởi biển nơi đây quanh năm chan hòa ánh nắng, có thể phát triển du lịch. Không chỉ có vậy thành phố du lịch biển rất ít khi chịu những ảnh hưởng nặng nề của bão biển và thường xuyên đông du khách, chứ không phải "chạy theo" mùa vụ nhất định. Ưu điểm ấy là một phần không nhỏ cùng với những lợi thế khác về tài nguyên tự nhiên và nhân văn khiến các nhà đầu tư đổ về đây, để rồi trong một khoảng thời gian ngắn, du lịch thành phố đã vươn mình bước dài về phía trước. Hiện tại, Nha Trang có khoảng gần 400 khách sạn với hơn 8.000 phòng, trong đó có những khách sạn cao cấp bốn, năm sao như Vinpearl Land, Sunrise, Diamond Bay, Nha Trang Lodge, Ana Mandara và Yasaka cùng nhiều khách sạn một đến ba sao, đủ sức đón và phục vụ gần 1,5 triệu lượt du khách lưu trú mỗi năm, mang về cho ngành du lịch doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Khi đến thành phố, ngoài tham quan Bảo tàng Viện Hải dương học, du khách còn được tham gia vào nhiều chưong trình du lịch sinh thái biển - đảo phong phú, thăm các khu du lịch trên các đảo trong vịnh Nha Trang, tham quan đảo yến, du ngoạn biển đêm, lặn biển ngắm san hô ở Khu bảo tồn biển Hòn Mun, những sản phẩm du lịch đặc trưng mà chỉ thành phố biển này mới có.

 

Từ năm 2003 trở lại đây, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã có thêm một sản phẩm mới, đang từng bước định hình trở thành một thương hiệu thu hút du khách. Ðó là Liên hoan (Festival) Biển diễn ra định kỳ hai năm một lần. Năm nay, Festival sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 với tên gọi "Nha Trang điểm hẹn". Ngay sau đêm khai mạc 6-6, cả thành phố sẽ là một không gian lễ hội trong bảy ngày liên tục với hơn 60 chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Ðây là Festival Biển lần thứ tư được tổ chức, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung và du lịch Nha Trang- Khánh Hòa nói riêng đến du khách và bạn bè quốc tế. Các chương trình vừa mang đậm nét truyền thống, dân gian qua lễ hội cầu ngư, thi đấu cờ người, đua thuyền thúng, triển lãm thư pháp, thả diều... vừa thể hiện được yếu tố nghệ thuật ở những cuộc thi như: Ðắp tượng cát, biểu diễn dù bay có động cơ, thực hiện tác phẩm điêu khắc từ kim loại, biểu diễn nghệ thuật Chăm, trình diễn thời trang biển, v.v. Một trong những sự kiện trọng tâm của Liên hoan (Festival) Biển lần này là việc trình diễn và xác lập các kỷ lục quốc gia: "chế biến tô phở lớn nhất Việt Nam", "Cà-phê wifi lớn nhất trên bờ biển", "Dàn nhạc dân tộc đông người biểu diễn nhất Việt Nam" và "Triển lãm các tác phẩm tranh thêu kỷ lục"... Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival, còn có các lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài như biểu diễn nhạc rốc, hội sách quốc tế, tuần phim và triển lãm ảnh về thân thế và sự nghiệp của các nhà văn Pháp nổi tiếng, triển lãm về sinh vật biển, hội nghị đô thị toàn quốc, Giải bóng đá và bóng chuyền bãi biển. Trong thời gian liên hoan, một số hoạt động về bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức như ngày thu gom rác toàn TP Nha Trang, vẽ tranh nghệ thuật với chủ đề môi trường, hội thảo bảo tồn sinh thái biển và phóng sinh tái tạo nguồn sinh vật biển... Trước đó, ngay từ tháng 5, trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động hưởng ứng mà trọng tâm là vào dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chương trình ca múa nhạc "Bài ca dâng Bác", giao lưu văn nghệ các thành phố chào mừng Festival Biển và Hội nghị hiệp hội Ðô thị toàn quốc.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân, phần lớn kinh phí tổ chức các sự kiện tại Festival chủ yếu là từ các nguồn tài trợ, đầu tư của các doanh nghiệp, đơn vị theo phương thức xã hội hóa. Trong đó, riêng việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng vào đêm khai mạc do Vina Capital tài trợ với tổng kinh phí khoảng hai tỷ đồng, quy mô lớn và đặc sắc hơn nhiều so với các lần bắn pháo hoa trước đây. Một không gian phố đi bộ cũng sẽ được tạo lập trên một phần đường Trần Phú bên XQ Sử quán Nha Trang do Công ty XQ Việt Nam thực hiện trong những ngày diễn ra Festival Biển. Không chỉ giới thiệu công việc của những nữ nghệ nhân sáng tác tranh thêu truyền thống và tác phẩm tranh thêu kỷ lục hai mặt thể hiện chủ đề Tri kỷ hữu. Ngoài ra, du khách sẽ được tìm hiểu công đoạn tạo ra tác phẩm tranh thêu, chứng kiến sự khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân XQ và sự nồng hậu, mến khách, tận tình, chu đáo của họ bên những tách trà ấm nóng tình bạn. Chính ở đây, nét tính cách phụ nữ Việt Nam dịu dàng, hiền thục từ những cô thợ thêu để lại ấn tượng khó quên cho khách và họ đã trở thành một phần cộng hưởng tạo nên các bức tranh thêu như hòa khúc giữa thơ ca, nhạc, họa mang tâm hồn Việt thuần nhất. Trong những ngày liên hoan, một bộ sưu tập thời trang Design 21 của nhà thiết kế trẻ Võ Hoàng Hạ Uyên phối hợp nhóm "Thông Ðỏ" Ðà Lạt thực hiện, sẽ được giới thiệu tại sân khấu phố đi bộ của lễ hội XQ hưởng ứng Festival Biển 2009. Giám đốc tiếp thị Công ty lữ hành TransViet Nguyễn Tiến Ðạt cho biết, sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và giới lữ hành, nhất là từ sau thành công của lễ hội XQ- Hồn biển năm 2007, và đây hiện là một trong những điểm đến ưa thích của du khách quốc tế khi đến Nha Trang.

 

Có thể nói, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch là cơ hội để ngành du lịch Nha Trang- Khánh Hòa quảng bá thu hút khách, nhưng điều quan trọng hơn là hướng tới xây dựng một thương hiệu du lịch uy tín thông qua những chương trình phát triển mang tính bền vững, một môi trường du lịch lành mạnh và các sản phẩm có chất lượng cao trên cơ sở nền tảng của những thành tựu đạt được thời gian qua.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT