Tin tức - Sự kiện

Lễ hội du lịch biển Viêt Nam tại Pháp

Cập nhật: 01/05/2009 10:05:10
Số lần đọc: 1741
Ngày 29/4, hơn 50 doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam và châu Âu đã có mặt tại Lễ hội Du lịch biển Việt Nam, diễn ra tại Trung tâm Pi-e Các-đanh (Pierre Cardin) ở thủ đô Pa-ri.

 Với mục đích giới thiệu với bạn bè Pháp và quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam cũng như những tiềm năng của du lịch biển, lễ hội do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh đã nhấn mạnh những tiềm năng to lớn về du lịch của Việt Nam nói chung, đặc biệt là thế mạnh của bờ biển dài hơn 3.000 km với những thắng cảnh và bãi tắm còn mang đậm nét hoang sơ của miền nhiệt đới. Ngoài ra Việt Nam còn nổi tiếng bởi những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được thế giới công nhận, cũng như những phong tục tập quán và ẩm thực đặc sắc mang đậm tính dân tộc ...

Đến với lễ hội du lịch biển, người xem có thể hiểu thêm về sự đa dạng, phong phú của bờ biển Việt Nam, những thắng cảnh cũng như những khu nghỉ mát nổi tiếng ở các vùng duyên hải thông qua thông tin ở các quầy giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều cuộc hội thảo về tiềm năng du lịch Việt Nam, cùng các chương trình biểu diễn văn nghệ, thời trang, triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ và những hình ảnh giới thiệu về đời sống cư dân miền biển, cũng giúp người xem cảm nhận được ít nhiều những nét văn hóa truyền thống, con người và đất nước Việt Nam. Đại điện của văn phòng Vietnam Airlines tại Pháp cho biết, cũng trong dịp này, hơn 1.500 pa-nô quảng cáo tấm lớn đã được đặt tại 530 nhà ga tàu điện ngầm của thủ đô Pa-ri để quảng bá về Lễ hội Du lịch biển Việt Nam.

Đa số khách đến với lễ hội đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tiềm ẩn của biển đảo cũng như tiềm năng du lịch biển của Việt Nam. Anh Xi-rin Phu-en-tê (Cyril Fuentes), một kiến trúc sư người Pháp, đã từng đến Việt Nam nhiều lần, tỏ ra rất thích các khu nghỉ mát biển ở Việt Nam, không chỉ bởi cảnh đẹp mà cả sự mến khách của người dân địa phương. Ông bà Giê-ra Ác-xơ-lanh (Gerard Arcelin) thì cho rằng không chỉ biển và các bãi biển, mà các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hoá khác, và cả ẩm thực cũng tạo nên sức hấp dẫn của đất nước nhỏ bé trên bán đảo Đông Dương này.

Tuy nhiên các khách tham quan đều cho rằng Việt Nam còn thiếu sức cạnh tranh về mặt giá cả và chất lượng dịch vụ. Nhà báo Pháp Giăng Clốt Các-ti-ê (Jean-Claude Cartier) nhận xét: Việt Nam có nhiều lợi thế về du lịch biển hơn các nước khác trong khu vực như Thái Lan hay Ma-lai-xi-a. Bên cạnh đó Việt Nam có kho tàng di sản văn hoá vật thể và phi vật thể rất phong phú mà các nước khu vực không có được. Nhưng các nước này thu hút nhiều khách quốc tế hơn là vì giá các tua du lịch và giá máy bay rẻ hơn, trong khi dịch vụ tốt hơn và đa dạng hơn. Ông Các-ti-ê cho rằng nếu khắc phục được những điểm yếu này, chắc chắn du lịch Việt Nam sẽ có thể vươn lên hàng đầu trong khu vực./.

Nguồn: Báo điện tử ĐCS

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT