Tin tức - Sự kiện

Hội thảo “Di sản văn hoá Hà Tiên - bảo tồn và phát triển” tại Kiên Giang

Cập nhật: 25/09/2009 09:43:46
Số lần đọc: 2192
Ngày 24/9/2009, tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học “Di sản văn hoá Hà Tiên - bảo tồn và phát triển” nhằm tôn vinh, giới thiệu, bảo tồn và gìn giữ những giá trị di sản văn hoá rất riêng tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc.  

Gần 50 tham luận được trình bày tại hội thảo, xoay quanh  việc đánh giá về lịch sử đất Hà Tiên và những giai đoạn phát triển, từ đó tạo tiền đề cho quá trình hình thành văn hóa Hà Tiên; vai trò, vị trí của di sản văn hóa Hà Tiên trong công cuộc xây dựng và phát triển. Bước đầu kiểm kê đánh giá phân loại các di sản văn hóa và văn hóa phi vật thể của Hà Tiên, đề ra những giải pháp, lộ trình khả thi bảo tồn khôi phục và khai thác; nhất là phát huy những giá trị văn hóa đó trong tổ chức cộng đồng hiện nay. Đưa ra các định hướng các đề án phát huy di sản văn hóa Hà Tiên, xây dựng thành những sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu của Kiên Giang và khu vực. Bổ sung những cứ liệu văn hóa mới về văn thơ Tao đàn Chiêu Anh Các, xác định địa điểm tọa lạc trước kia của tao đàn.

 

Theo lịch sử hình thành vùng đất này, vào năm 1708, Mạc Cửu trình thư lên Chúa Nguyễn Phúc Chu xin dâng một vùng đất rộng lớn hình vòng cung gần 500km quanh vịnh Thái Lan tới Cà Mau gồm cả Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng…..  Đây là sự kiện quan trọng mở đầu cho vùng đất Hà Tiên cũng như miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Hơn 300 năm qua, Hà Tiên đã có một sự biến đổi to lớn, từ một vùng đất hoang vu, qua bàn tay khai phá của con người, Hà Tiên đã trở thành vùng đất giàu đẹp, nên thơ bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long.

 

Hà Tiên có hệ thống hang động núi đá vôi, nhiều bãi biển đẹp, rừng nhiệt đới phong phú… Đặc biệt, Hà Tiên còn nổi tiếng với Tao đàn Chiêu Anh Các do con trai của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ sáng lập năm 1736. Đây không chỉ là nơi đàm đạo, sáng tác văn chương, thơ ca mà còn là trường học  miễn phí. Do vậy tao đàn đã thu hút được rất nhiều người và kết quả là đã cho ra đời một khối lượng thi phú khổng lồ, được đánh giá là tao đàn văn thơ lớn thứ hai của Vịêt Nam.

 

Hiện Hà Tiên có 8 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh được xếp hạng di tích cấp Quốc gia và tỉnh. Nơi đây đã trở thành điểm đến với số lượng du khách tham quan hàng năm hơn 640 ngàn lượt người, trong đó có hơn 60% khách lưu trú.

 

Nhận thấy rõ tiềm năng lợi thế du lịch gắn với vịêc bảo tồn các di sản văn hoá ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đang lập đề án để xây dựng Hà Tiên trở thành “Thành phố văn hoá du lịch”. Trong tương lai gần Hà Tiên sẽ có thêm những điểm du lịch mới, trong đó, Đông Hồ là vùng sinh thái đặc thù đã được UNESCO đề nghị đưa vào danh sách khu dự trữ sinh quyển thế giới.

 

Tại hội thảo, bên cạnh việc khai thác tiềm năng và lợi thế, các đại biểu còn rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá tại Hà Tiên.

 

 

Nguồn: Website nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT