Ðầu tư Du lịch

Quảng Bình: Nâng cấp khu di tích lăng mộ và đền thờ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh

Cập nhật: 13/11/2009 08:18:37
Số lần đọc: 4223
Văn phòng Chính phủ cho biết: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vừa đồng ý việc bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp khu di tích lăng mộ và đền thờ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình lập Dự án bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp khu di tích lăng mộ và đền thờ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại thôn Phước Long, Chương Tín, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ông được phong tước Lễ Thành Hầu, Khai Quốc Công Thần, liệt vào hạng Thượng Đẳng Công Thần và thờ ở Thái Miếu.

Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn (1770), an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ cải về an táng tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT