Du lịch hướng tới sự bền vững
Những tín hiệu mừng
Năm 2009 được coi là năm ảm đạm của ngành du lịch, do ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế và dịch cúm A/H1N1. Liên tiếp trong 10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt
Trong những tháng cuối năm 2009, lượng khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan đến Việt
Theo PGS-TS Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, gần 4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2009 thực sự là kỳ tích. Điều đó cho thấy định hướng quảng bá, xúc tiến du lịch với những thị trường gần là đúng. Tuy nhiên, công tác quảng bá, xúc tiến vẫn chưa đủ mạnh. Vì vậy, trong năm 2010, ngành du lịch cần xây dựng chiến lược riêng cho công tác quảng bá, xúc tiến. Chiến lược này phải được tiến hành bài bản, có phân kỳ cụ thể.
Tập trung cho công tác xúc tiến
Trong năm 2010, ngành du lịch sẽ hoàn thiện đề án chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Ông Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch cho biết, chiến lược này hướng tới một nền du lịch bền vững, du lịch xanh và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, ngành sẽ mở rộng những loại hình du lịch mới như du thuyền, du lịch hội thảo, du lịch giáo dục, du lịch dưỡng bệnh, du lịch làm đẹp…; liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng; liên kết hàng không, đường sắt, tàu biển nhằm tạo sản phẩm đa dạng.
Trong năm 2010, quảng bá, xúc tiến du lịch là hoạt động được ưu tiên hàng đầu, cần sự đầu tư xứng đáng cả về nhân lực và tài chính. Do đó, ngoài 25 tỷ đồng/năm dành cho đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nhân lực, quảng bá du lịch thì dự kiến, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia sẽ được bổ sung khoảng 15 tỷ đồng để thực hiện quảng bá tại các thị trường trọng điểm, có khả năng phục hồi nhanh như Trung Quốc, Đông Bắc Á, khu vực ASEAN và các thị trường Tây - Bắc Âu, Bắc Mỹ...
Với những bước chuẩn bị như vậy, ông Tuấn hy vọng, nếu tình hình kinh tế thế giới không có gì biến động, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2010 sẽ đạt từ 4,2 đến 4,5 triệu lượt người.