Tin tức - Sự kiện

Trung Quốc – ASEAN đẩy mạnh hợp tác du lịch

Cập nhật: 29/12/2009 08:26:56
Số lần đọc: 2649
Hợp tác du lịch Trung Quốc – ASEAN được đẩy mạnh hơn khi mới đây cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam đạt được sự đồng thuận về việc thành lập khu hợp tác du lịch quốc tế Trung Quốc – Việt Nam.
Tân Hoa Xã ngày 28/12/2009 cho biết hiện nay phạm vi, chức năng, quy hoạch khu hợp tác đang được Trung Quốc và Việt Nam thương thảo. Sau khi khu hợp tác du lịch quốc tế Trung Quốc – Việt Nam thành lập, du khách Trung Quốc và Việt Nam sẽ được miễn thị thực khi đi du lịch tại khu hợp tác.

Cục trưởng Cục Du lịch khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây) Trần Kiến Quân nói: “Việc thành lập khu hợp tác du lịch quốc tế Trung Quốc – Việt Nam cho thấy quan hệ hợp tác du lịch Trung Quốc - ASEAN tiến vào giai đoạn hợp tác mang tính thực chất”.

Năm 2008, Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Malaysia nằm trong top 10 điểm du lịch hàng đầu được công dân Trung Quốc lựa chọn. Ngược lại, công dân các nước ASEAN cũng là nguồn khách du lịch lớn của Trung Quốc. Trong 5 năm từ 2003 – 2008, tỷ lệ đón khách Trung Quốc tại Singapore, Malaysia, Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Brunei tăng từ 15% trở lên.

Theo đà các lĩnh vực hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng, hợp tác du lịch Trung Quốc – ASEAN cũng phát triển mạnh mẽ. Một số sản phẩm và tuyến đường du lịch đặc sắc giữa Trung Quốc – ASEAN đã trở thành tour nổi tiếng quốc tế. Thí dụ như du lịch các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, du lịch thể nghiệm tại các bán đảo ở Đông Nam Á, du lịch biên giới Việt - Trung…

Tại Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ VI, hợp đồng du lịch ký kết giữa Trung Quốc - ASEAN đạt 13,9 tỉ nhân dân tệ (gần 2,04 tỉ đô la Mỹ), lần đầu tiên vượt qua ngành sản xuất.

Ông Trần Kiến Quân cho biết, hợp tác du lịch Trung Quốc - ASEAN sẽ tiến thêm một bước khi khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN chính thức thành lập vào ngày 1/1/2010. Hiện nay, du khách qua lại Trung Quốc – ASEAN vẫn chưa được miễn thị thực. Sau khi khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN thành lập, chính sách thông quan giữa hai bên sẽ ngày càng nới lỏng.

Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây Cổ Tiểu Tùng phát biểu: “Trung Quốc và các nước ASEAN rất giàu tài nguyên du lịch, hơn nữa tài nguyên du lịch ở các nước có những đặc tính khác nhau. Theo nguyên tắc “trước dễ sau khó”, Trung Quốc và các nước ASEAN có thể thúc đẩy hợp tác du lịch trước, từ đó thúc đẩy hợp tác trong ngành các công nghiệp khác”.

Nguồn: Website Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT