Tin tức - Sự kiện

Chương trình lễ hội trái ngon đồng bằng sông Cửu Long 2008

Cập nhật: 29/05/2008 10:05:06
Số lần đọc: 5683
Lễ hội trái ngon đồng bằng sông Cửu Long diễn ra từ ngày 28/5 đến 02/6 tại làng du lịch Mỹ Khánh – TP. Cần Thơ. Xin giới thiệu lịch chi tiết của sự kiện này:

* Ngày 28/5:  9 giờ đến 10giờ 30: Lễ khai mạc Lễ hội

 

10giờ 30 đến 11giờ 30: Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trái cây, cây giống, hoa kiểng, các tác phẩm “Chưng nghi” (nghệ thuật trưng bày trái cây)và gian hàng giới thiệu sản phẩm chế biến từ trái cây.

 

11giờ đến 17 giờ: Trưng bày và bán các loại trái cây, cây giống, hoa kiểng và giới thiệu sản phẩm.

 

13 giờ đến 15 giờ: chấm điểm các tác phẩm Chưng nghi và chấm điểm gian hàng đẹp.- 14 giờ 30 đến 15 giờ 30: Các trò chơi dân gian.

 

18 giờ đến 20 giờ: Chương trình văn nghệ.

 

* Ngày 29/5

 

7giờ – 9 giờ: Đón tiếp các nhà vườn đến tham dự thi đấu xảo trái ngon.

 

8 giờ – 17 giờ: Trưng bày và bán các loại trái cây, cây giống, hoa kiểng và giới thiệu sản phẩm.

 

9 giờ – 10 giờ: Triển lãm mẫu trái cây dự thi.

 

10 giờ – 12h: Chấm điểm trái ngon.

 

10 giờ – 17 giờ: Hoạt động ẩm thực với trên 30 món ăn truyền thống Nam bộ.

 

14 giờ – 15 giờ: Công bố kết quả trái ngon và phát thưởng.

 

15 giờ – 17 giờ: Các trò chơi dân gian.

 

18 giờ – 20 giờ: Chương trình văn nghệ.

 

* Ngày 30/5

 

8 giờ – 17 giờ: Trưng bày và bán các loại trái cây, cây giống, hoa kiểng và giới thiệu sản phẩm.

 

8 giờ – 11 giờ: Tổ chức đua ghe tam bản trên sông Cần Thơ.

 

9 giờ – 11 giờ: Các trò chơi dân gian.

 

10 giờ – 17 giờ: Hoạt động ẩm thực với trên 30 món ăn truyền thống Nam bộ.

 

14 giờ – 15 giờ: Công bố giải thưởng và trao giải thưởng đua ghe.

 

15 giờ – 17 giờ: Các trò chơi dân gian

 

18 giờ – 20 giờ: Chương trình văn nghệ.

 

* Ngày 31/5

 

8 giờ – 17 giờ: Trưng bày và bán các loại trái cây, cây giống, hoa kiểng và giới thiệu sản phẩm

 

9 giờ – 11 giờ: Các trò chơi dân gian

 

10 giờ – 17 giờ: Hoạt động ẩm thực với trên 30 món ăn truyền thống Nam bộ

 

14 giờ – 16h: Các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi

 

18 giờ – 20 giờ: Chương trình văn nghệ.

 

* Ngày 01/6

 

8 giờ – 17 giờ: Trưng bày sản phẩm và bán các loại trái cây, cây giống, hoa kiểng và giới thiệu sản phẩm.

 

9 giờ – 11 giờ: Đua heo và các trò chơi dân gian.

 

10 giờ – 17 giờ: Hoạt động ẩm thực với trên 30 món ăn truyền thống Nam bộ.

 

14 giờ – 17 giờ: Các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi.

 

18 giờ – 20 giờ: Chương trình văn nghệ.

 

* Ngày 02/6

 

9 giờ – 10giờ 30: Lễ bế mạc, trao giải thưởng các tác phẩm nghệ thuật (Chưng nghi) và gian hàng đẹp.

 

* Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi tùy theo yêu cầu lễ hội.

Nguồn: Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT