Ðầu tư Du lịch

Hải Phòng: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền Gắm

Cập nhật: 04/03/2010 09:03:23
Số lần đọc: 3622
Ngày 2/3, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa quốc gia - Đền Gắm. Đây là 1 trong 3 công trình của thành phố hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư là 21,4 tỷ đồng. Các hạng mục của dự án gồm tu bổ, tôn tạo nhà tiền tế, nhà trung tế và hậu cung, xây dựng mới nghi môn, nhà bia, nhà thủ từ, bếp, lầu hoá vàng, tường rào bao quanh, tôn tạo sân, đường nội bộ…

 

Đền Gắm, tên chữ là Cẩm Khê - di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng di sản văn hóa quốc gia. Đền Gắm là một tòa miếu cổ, nằm ven sông Văn Úc, thuộc địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng thờ Thái phó phụ chính Ngô Lý Tín - một danh tướng thời nhà Lý (1010-1225) đã có công giúp vua Lý Cao Tông đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi và thống nhất đất nước.

 

Đền Gắm tọa lạc trên gò đất cao, nhô ra lòng sông Văn Úc tựa như bán đảo, quanh năm rợp bóng cây xanh và mang phong cách kiến trúc, nghệ thuật thời Nguyễn, được trùng tu lớn vào năm 1888. Đền có bố cục mặt bằng kiểu “tiền nhất, hậu đinh” quen thuộc, gồm: 5 gian tiền tế, 3 tiền đường và 1 gian hậu cung; kết cấu vì kèo kiểu “thuận chồng đấu sen” truyền thống. Ngoài sân có hai tòa giải vũ kiểu gọng bừa, mỗi tòa 3 gian.

 

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT