Đồng Tháp: Ngôi nhà cổ "Người tình" được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
Nhà cổ "Người tình" là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Nhà gồm có 3 gian, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ vào năm 1895. Đến năm 1917, nhà được sửa chữa lại, toàn bộ vách gỗ xung quanh được thay bằng vôi và ô dước, lúc này nhà có dáng vóc như hiện nay. Toàn bộ ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 258m², mặt tiền nhà được trang trí các hoa văn cây cỏ, chim muông tượng trưng cho bốn mùa. Bên trong ngôi nhà chính thờ Quan Công trưng bày giữa đại sảnh, các loại tủ, giường, bàn thờ đều cẩn xà cừ được chạm khắc rất tinh xảo. Đây là loại nhà truyền thống người Việt, trang trí bên trong theo kiểu người Hoa.