Hành trang lữ khách

Những điều bạn cần biết khi đến Đài Bắc

Cập nhật: 22/03/2010 08:03:42
Số lần đọc: 3474
Thành phố Đài Bắc có hệ thống giao thông đô thị như ô bàn cờ tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh. Và đây cũng là ưu điểm chung ở tất cả các đô thị của Đài Loan.

Các tuyến xe buýt nối liền các thành phố gọi là keygun. Xe buýt đi trong thành phố gọi là gongche. Xe buýt của tư nhân thì lịch sự hơn xe buýt công cộng. Tuy nhiên, xe buýt công cộng lại rất đúng giờ. Bến xe buýt rất rộng. Bản đồ tuyến xe buýt hầu hết bằng tiếng Trung. Nếu du khách ở khách sạn, có thể nhờ tiếp viên khoanh vòng điểm dừng trên bản đồ chỉ cho lái xe - họ sẽ gọi bạn khi đến. Hầu hết xe buýt có thể đưa khách đến tận địa điểm tham quan.

 

Taxi rất nhiều, giá cước không đắt. Không cần gọi điện - chỉ cần giơ tay ra phía trước song song với đường, taxi sẽ dừng - ngay cả khi bạn chỉ định qua đường. Có hai mức giá taxi: giá ban đêm cao hơn giá ban ngày 30%. Du khách có bằng lái xe quốc tế sẽ được sử dụng để tự lái xe trong 30 ngày, sau đó phải xin cấp giấy phép của Đài Loan. VIP Rentals ở Đài Bắc cung cấp xe thuê cho khách nước ngoài và đưa xe đến địa điểm yêu cầu.

 

Cần chú ý khi đi dạo chợ đêm: người đông đúc, phải cẩn thận ví tiền của bạn, coi chừng bị móc túi. Có con nhỏ, chú ý đến trẻ để chúng bị lạc. Khi mua sắm, bạn có thể đi dạo hết một vòng xem giá cả thế nào rồi mới quyết định.

 

Nếu thái độ phục vụ của chủ tiệm không tốt, hoặc xảy ra tranh chấp, các bạn có thể đến quầy phục vụ của Ban tổ chức chợ để phản ảnh, họ sẽ giúp bạn giải quyết.

 

Ở Đài Loan, ăn trầu không chỉ được người già mà ngay cả lớp thanh niên trẻ cũng “ghiền”. Người Đài Loan cho rằng dùng trầu cau giúp tinh thần họ sảng khoái, thư giãn mà lại ít tốn tiền và ít gây hại hơn thuốc lá. Có đến hàng triệu người Đài Loan kinh doanh dùng trầu cau. Phong cách phục vụ trầu cau cũng hiện đại, tại các quán hay ở các góc đường đều có các cô gái trẻ đẹp, ăn mặc “mát mẻ” bán.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục