Quảng Nam: Khởi công tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ
Dự án được thực hiện trên toàn bộ diện tích 650ha của khu di tích, gồm các hạng mục như: phục dựng nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công, nhà làm việc của Thường vụ Khu ủy 5, hội trường, khu nhà các ban của Khu ủy, phục dựng cơ quan Ban đại diện Chính phủ, phục dựng Khu mặt trận dân tộc giải phóng, phát lộ, bảo tồn các cơ quan đoàn thể khác, xây dựng mới lại hệ thống tường rào, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông (tuyến vào khu di tích, tuyến tham quan cơ giới và tuyến đi bộ) xấp xỉ 14 km, xây nhà Bảo tàng lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ, xây dựng nhà khách của khu di tích…với tổng mức dự án đầu tư xấp xỉ 200 tỉ đồng.
Các nguồn vốn được sử dụng cho dự án nói trên bao gồm: vốn mục tiêu về văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ về văn hóa, vốn hỗ trợ từ các bộ, ngành…
Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ nay đến năm 2012, với các hạng mục như hoàn thành việc rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh trên toàn bộ diện tích, tiến hành bảo tồn, trùng tu Khu ủy 5, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà trưng bày hiện vật lịch sủ cách mạng, trồng rừng và tái tạo rừng tự nhiên.
Giai đoạn II từ 2012 đến 2015, với việc triển khai các hạng mục còn lại
Nước Oa được ví là “Việt Bắc” ở Khu 5, sau khi hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo sẽ trở thành địa chỉ văn hóa hết sức có ý nghĩa, có tác dụng to lớn trong giáo dục truyền thống cho nhân dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Đồng thời, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa và các hoạt động về nguồn.