Du lịch các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ sẽ phát triển mạnh
Tại Hội thảo, các ý kiến đều cho rằng tài nguyên du lịch của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ là hết sức phong phú, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng và tài nguyên du lịch nhân văn giàu có, đậm đà bản sắc; một số sản phẩm du lịch đã tạo dựng được thương hiệu như: Festival Hoa (Đà Lạt), Festival Cà phê (Buôn Ma Thuột), Festival Cồng chiêng Quốc tế (Gia Lai), Festival Biển (Nha Trang), tham quan các di tích lịch sử, kiến trúc gắn liền với văn hóa Chăm-pa (Ninh Thuận, Bình Thuận)… “Với sự quan tâm của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, sự hợp tác tích cực của các địa phương trong khu vực, sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, du lịch các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó du lịch Gia Lai sẽ là một trong những mắt xích quan trọng trong sự phát triển chung”.
Hội thảo xác định và đưa ra nhiều định hướng liên kết phát triển du lịch các tỉnh trong khu vực như: Xây dựng các sản phẩm đặc thù có tính độc đáo và cạnh tranh cao; nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, đào tạo nguồn nhân lực; xác định thị trường trọng điểm; tăng cường liên kết giữa các địa phương trong xây dựng sản phẩm và tuyên truyền quảng bá; tăng cường sự tham gia tích cực của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch…