Quan họ và Ca trù nhận bằng Di sản văn hóa thế giới
Buổi lễ diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Theo Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù đều đã đáp ứng được 5 tiêu chí để công nhận là di sản.
Quan họ hiện nay vẫn được hát ở nhiều dịp lễ hội. Đồng thời, vẫn đảm bảo tầm nhìn và nhận thức về truyền thống âm nhạc ở địa phương, quốc gia, quốc tế. Khả năng gìn giữ sức sống của di sản cao. Địa phương và cộng đồng tự nguyện, đồng thuận đề cử. Và tiêu chí cuối, Quan họ nằm trong danh mục kiểm kê di sản phi vật thể của Việt
Còn Ca trù đáp ứng được tiêu chí: đa dạng về âm nhạc, múa, uyên bác về thi ca; được quan tâm bảo tồn; kế hoạch bảo tồn có tầm nhìn; được cơ đồng tự nguyện, đồng thuận đề cử và cũng nằm trong danh mục kiểm kê di sản phi vật thể.
Việt
“Tôi rất vui vì thấy Việt Nam đã có nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và là một thành viên tích cực của Ủy ban Liên chính phủ”, bà Katherine Marin-Muller, trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhận xét.
Tại buổi lễ, bà Katherine cũng trao bằng công nhận di sản cho đại diện 15 tỉnh thành có đóng góp bảo tồn, bao gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.