Non nước Việt Nam

Chợ phiên Lộc Bình (Lạng Sơn): Điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật: 20/07/2010 08:57:23
Số lần đọc: 3753
Nhắc tới huyện biên giới Lộc Bình (Lạng Sơn), không thể không nhắc tới chợ phiên nơi đây. Chợ phiên là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng độc đáo, thể hiện rõ bản sắc văn hoá các dân tộc sống trên mảnh đất này
Xuất phát từ TP. Lạng Sơn, dọc theo Quốc lộ 4B gần 25km là đến phiên chợ duy nhất của huyện và là điểm đến của nhiều du khách hiện nay. Chợ phiên Lộc Bình ngoài mục đích mua bán hàng hoá, còn là ngày hội văn hoá đặc sắc, có từ lâu đời và là một trong số những phiên chợ cổ của tỉnh Lạng Sơn đến nay vẫn giữ được bản sắc riêng. Chợ cứ 5 ngày họp một phiên. Chợ Lộc Bình nằm dưới thung lũng nhỏ, kề bên dòng sông Kỳ Cùng, nước trong vắt, lững lờ trôi.

Nhìn từ xa, khung cảnh chợ phiên Lộc Bình thật đẹp và sinh động, không khí ồn ào, tấp nập. Khi đến chợ, du khách không khỏi trầm trồ trước những bộ trang phục của các thiếu nữ dân tộc. Những cô gái, chàng trai đi chợ đâu chỉ để mua bán mà còn tìm hiểu, vui chơi, tìm bạn, tìm người yêu vì thế ai cũng làm đẹp chẳng kém gì đi dự hội.

Chợ được chia thành những khu bán hàng riêng. Những mặt hàng như: rau quả, gạo, ngô, thảo dược, gia vị, đồ dùng trong gia đình và các sản phẩm thổ cẩm đủ màu sắc, thể hiện tài năng khéo léo của phụ nữ Tày, Nùng, Sán Chỉ, Dao... tập trung thành một khu. Tuy nhiên, nổi bật nhất có lẽ là khu vực bán gia súc, gia cầm. Người mua, nhìn ngắm, sờ vuốt, rồi trả giá. Không khí trong khu vực này thật náo nhiệt, người mua, kẻ bán cùng thỏa thuận.

Đến đây, du khách không chỉ được biết thêm về đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân xứ Lạng, mà còn được thưởng thức đặc sản nơi đây như thịt lợn, thịt vịt quay lá mác mật, khau nhục, xá xíu, nhâm nhi ly rượu Mẫu Sơn đặc sản của người Dao. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức món phở chua gia truyền của người dân địa phương, nếu đã ăn một lần sẽ không bao giờ quên hương vị của nó.

 

Nguồn: Website Kinh tế Nông thôn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT