Nhìn ra thế giới

Tham quan nhà thờ Hagia Sophia, Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật: 17/09/2010 09:00:16
Số lần đọc: 2646
Nhà thờ Hagia Sophia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những công trình mái bát úp đồ sộ trên thế giới.

Nhà thờ Hagia Sophia, Thổ Nhĩ Kỳ

Công trình kiến trúc này được được xây dựng và trang trí chỉ trong 6 năm từ năm 532 đến năm 537 và nó nắm giữ vị trí là nhà thờ lớn nhất thế giới trong vòng gần 1000 năm, cho đến khi nhà thờ Seville Trung Cổ hoàn thành vào năm 1520.

Tọa lạc tại trung tâm thủ đô Istanbul, nhà thờ Hagia Sophia được coi là trái tim của thủ đô, là dấu ấn quan trọng của đế chế Ottoman hùng mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nền nhà thờ, người ta xây dựng 4 cột lớn, từ đây mọc lên kết cấu phối hợp giữa 4 vòm nửa - cuốn và 4 vòm tam giác. Mái vòm chính khổng lồ với đường kính 31 mét, với 40 cửa sổ riêng lẻ.

Tất cả mái cong dạng vòm trên trần nhà hay ở vách phía trên tin hữu đều trang trí bằng vật liệu khảm. Trong nhà thờ trưng bày vô số thánh giá bằng vàng, Đức Mẹ đồng trinh và Chúa Hài Đồng giữa các tổng thiên thần, chân dung hoàng đế.

Ông Abdil Bicer - Hướng dẫn viên du lịch, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Để tồn tại được đến ngày hôm nay, Hagia Sophia đã trải qua nhiều sóng gió và bàn tay nhào nặn của nhiều nền văn minh, tôn giáo khác nhau. Nó từng là nhà thờ thiên chúa giáo, nhà thờ Hồi giáo và đến nay là viện bảo tàng Istanbul”.

Suốt thời gian này cho đến mãi đầu thế kỷ 20, các bức họa Thiên chúa giáo trên tường đã bị che lấp bằng vữa nhiều lần. Sau này khi trùng tu Hagia Sophia, người ta đã cạo những lớp vữa trên tường, để lộ các bức tranh tường như lúc ban đầu. Tuy nhiên những người trùng tu đã tạo ra được sự hòa hợp giữa đặc trưng Thiên chúa giáo ban đầu và các thay đổi Hồi giáo sau này bên trong Hagia Sophia.

Từ năm 1934, nó trở thành viện bảo tàng của Istanbul và Hagia Sophia từng được đề cử là 1 trong 10 nhà thờ đẹp nhất hành tinh. 

Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT