Tin tức - Sự kiện

An Khê (Gia Lai) tiếp nhận hiện vật của nhà Tây Sơn

Cập nhật: 30/05/2020 17:36:07
Số lần đọc: 672
Ngày 28/5/2020 tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê đã tiếp nhận hiện vật thời kỳ nhà Tây Sơn do các cá nhân trao tặng.

Ông Lâm Dũ Xênh (thứ 3 bên trái; huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trao tặng 99 đồng tiền và 8 cái lục lạc đồng thời kỳ nhà Tây Sơn cho thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, ông Trần Đình Định (tỉnh Bình Định) và ông Lâm Dũ Xênh (tỉnh Quảng Ngãi) hiến tặng 9 cây kiếm, 8 cái lục lạc đồng thời kỳ nhà Tây Sơn và 99 đồng tiền (45 đồng tiền thời Vua Quang Trung và 54 đồng tiền thời Vua Cảnh Thịnh). Ngay sau lễ tiếp nhận, những hiện vật trên được trưng bày để người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Hiện Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo có trên 200 hiện vật gồm: súng thần công, kiếm, thương, giáo, ngói, đá ong xây nhà ông Nhạc, bản đồ, hình ảnh, tư liệu, trang phục, đồ dùng sinh hoạt của dân tộc Bahnar… gắn liền với cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.

Ngọc Minh


 

Nguồn: baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT