Tin tức - Sự kiện

Đề nghị xếp hạng đền Bạch Mã là Di tích quốc gia đặc biệt

Cập nhật: 05/10/2020 09:31:04
Số lần đọc: 743
Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, ngày 2/10, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị di sản văn hóa đền Bạch Mã”.


Các nhà khoa học thảo luận tại tọa đàm về giá trị đền Bạch Mã.

Toạ đàm đã thu hút 22 tham luận của các nhà khoa học, tập trung vào những vấn đề: Lịch sử đền Bạch Mã, kiến trúc đền Bạch Mã, hệ thống tượng thờ, di sản Hán - Nôm, lễ hội và tín ngưỡng thờ ở đền Bạch Mã và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị đền Bạch Mã.

Các nhà khoa học khẳng định, đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm là Đông Trấn cùng với đền Voi phục - Thủ Lệ (Tây Trấn), đền Kim Liên (Nam Trấn), đền Quán Thánh - Trấn Vũ (Bắc Trấn), tạo thành Tứ trấn của Thăng Long - Hà Nội. Lịch sử đền Bạch Mã có từ thời Bắc thuộc. Sau khi Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra xây thành Thăng Long vào năm 1010, đền được xây dựng lại. Trong Tứ trấn Thăng Long, đền Bạch Mã có niên đại sớm nhất. Hiện tại, đền còn bảo quản nhiều di vật quý: 18 bia đá cổ, 17 đạo sắc phong của Triều đình nhà Nguyễn, nhiều đồ thờ tự quý khác và nhiều thư tịch có liên quan được lưu giữ tại Viện Hán - Nôm; tượng Thần chủ Long Đỗ  bằng đồng hiện đặt tại khám thờ ở Hậu cung, có từ thời nhà Lê, thế kỷ 17.

Gắn liền với Di tích đền Bạch Mã được biết trước đây có lễ hội Nghênh xuân, vừa mang tính cung đình, vừa mang tính dân gian đặc sắc, có nguồn gốc từ thời Lý, được tổ chức vào mùa xuân hằng năm, mang đậm dấu ấn của văn hóa nông nghiệp. Đây là một Di sản văn hóa phi vật thể rất có giá trị nhưng do các nguyên nhân khác nhau, lễ hội Nghênh xuân không được duy trì nữa.

Các nhà khoa học cũng đề xuất một số biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị đền Bạch Mã, nhất là làm rõ giá trị nổi bật của lễ hội Nghênh xuân, tiến tới khôi phục lễ hội này. Đồng thời, với những ý nghĩa và giá trị nổi bật của Di tích đền Bạch Mã, các nhà khoa học đề xuất chuẩn bị xây dựng Hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt./.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT