Ðầu tư Du lịch

Đồng Nai kêu gọi đầu tư dự án du lịch ngàn tỷ

Cập nhật: 26/08/2025 09:57:35
Số lần đọc: 20
Với quy mô quy hoạch 51 điểm phát triển du lịch và 37 tuyến du lịch khám phá rừng, hồ và sự đa dạng sinh học, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đang tích cực mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch của Đồng Nai.


Khách du lịch chèo SUP trên hồ Trị An, một hoạt động rất được du khách ưa thích. Ảnh: Ngọc Liên

Những tuyến, điểm du lịch được quy hoạch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Đề án Du lịch sinh thái), đã được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2023, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1 ngàn tỷ đồng.

Khám phá “lá phổi xanh” của miền Đông Nam Bộ

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên trên 100 ngàn hécta. Trong đó, diện tích có rừng gần 66 ngàn hécta, diện tích chưa có rừng khoảng 2 ngàn hécta; diện tích hồ Trị An trên 32 ngàn hécta và là một trong những địa danh được quy hoạch phát triển thành điểm du lịch quốc gia.

Từng được mệnh danh là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có các hệ sinh thái rừng, hồ đặc trưng gồm: rừng kín thường xanh cây lá rộng; rừng hỗn giao tre nứa với cây gỗ lá rộng; rừng tre nứa thuần loài; hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi và hệ sinh thái ven sông, hồ.

Đối với sự đa dạng, phong phú của hệ động, thực vật, khu bảo tồn là “mái nhà” của hơn 600 loài thực vật và gần 1,9 ngàn loài động vật đang sinh sống và phát triển. Trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: voi châu Á, bò tót, gấu chó, báo gấm, chà vá chân đen, gà lôi và nhiều loài chim đặc hữu. Đặc biệt, đây là nơi trú ngụ của đàn voi hoang dã cuối cùng của Việt Nam với khoảng 22 cá thể, một điểm nhấn vô cùng hấp dẫn cho các tour du lịch ngắm động vật hoang dã và nghiên cứu khoa học.

Thông tin thêm về những giá trị của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, cho biết: Ngoài những giá trị tự nhiên, khu bảo tồn còn có những giá trị về văn hóa với sự hiện diện của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Những nét văn hóa đặc sắc là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống của các dân tộc bản địa. Bên cạnh đó, nơi đây còn có những di tích lịch sử nổi tiếng như: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà… là những “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên cũng như doanh nghiệp du lịch lữ hành tổ chức những tuyến du lịch về nguồn kết hợp khám phá rừng xanh đầy thú vị và ý nghĩa.

Cơ hội cho các nhà đầu tư, phát triển du lịch

Với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, lịch sử để tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường theo Đề án Du lịch sinh thái của tỉnh, Đồng Nai mong muốn tìm được những nhà đầu tư có tầm nhìn, tiên phong nắm bắt cơ hội tham gia đăng ký đầu tư những dự án phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế. Đây chắc chắn sẽ là các dự án du lịch hứa hẹn mang lại những lợi nhuận vượt trội, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho du lịch Đồng Nai cũng như ngành du lịch Việt Nam.

Chia sẻ về những ưu thế khi các nhà đầu tư đến với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Phó Giám đốc khu bảo tồn Đinh Thị Lan Hương khẳng định: Các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào các dự án được quy hoạch theo Đề án Du lịch sinh thái đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài lợi thế đã được quy hoạch bài bản, các dự án trên đã được tạo những nền tảng pháp lý vững chắc, an toàn và minh bạch thông qua các quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Với 51 điểm phát triển du lịch và 37 tuyến du lịch khám phá rừng đã được quy hoạch rõ ràng sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với “viên ngọc quý” trong hệ sinh thái đa dạng sinh học của thế giới. Bởi, nơi đây đã được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai từ năm 2011 - một “bảo chứng vàng” về giá trị và thương hiệu trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Hoạt động khám phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai do Công ty TNHH Trị An Adventure tổ chức. Ảnh: Ngọc Liên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã giới thiệu 6 hạng mục đầu tư có tiềm năng nổi bật gồm: Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp được quy hoạch xây dựng các khu resort, biệt thự nghỉ dưỡng ven hồ Trị An, tận dụng cảnh quan mặt nước và sự yên tĩnh của rừng. Diện tích được quy hoạch khoảng 326ha, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện); khu nuôi và quan sát động vật hoang dã (Safari) với diện tích quy hoạch rộng 412ha, du khách có thể trải nghiệm ngắm động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Đây là mô hình cực kỳ hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, kết hợp với hoạt động giáo dục, nhiếp ảnh động vật hoang dã.

Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Đinh Thị Lan Hương cho biết: Đề án Du lịch sinh thái của khu bảo tồn hiện có 12 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Đồng Nai mong muốn các nhà đầu tư có tiềm năng quan tâm, cùng địa phương khai phá tiềm năng vô giá này, cùng nhau kiến tạo một điểm đến du lịch sinh thái đẳng cấp thế giới, mang lại lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, cộng đồng và thiên nhiên.

Du lịch thể thao mạo hiểm và trên không nhằm khai thác địa hình đa dạng để phát triển các loại hình như: trekking, xe đạp địa hình, chèo thuyền kayak và đặc biệt là công viên thể thao hàng không với trải nghiệm ngắm cảnh trên không (khinh khí cầu, dù lượn), đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm của giới trẻ.

Các hạng mục khác như: Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động vật hoang dã được quy hoạch diện tích 240ha; du lịch cộng đồng và văn hóa hợp tác với người dân địa phương để xây dựng các homestay, tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa, tạo ra sinh kế bền vững và sản phẩm du lịch có chiều sâu; Dự án Tín chỉ carbon nhằm tận dụng diện tích rừng rộng lớn để tham gia vào thị trường tín chỉ carbon, một lĩnh vực mới và đầy tiềm năng, mang lại nguồn thu kép từ du lịch và dịch vụ môi trường rừng, đây là hạng mục đầu tư đi đầu xu hướng kinh tế xanh và phát triển bền vững.   

Ngọc Liên

Nguồn: Báo Đồng Nai - baodongnai.com.vn - Đăng ngày 26/8/2025

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT