Hoạt động của ngành

Đồng Tháp xây dựng cù lao Thới Sơn trở thành khu du lịch đặc thù

Cập nhật: 21/08/2025 09:15:56
Số lần đọc: 22
Cù lao Thới Sơn hay còn gọi là Cồn Lân, là một điểm du lịch sinh thái miệt vườn nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.


Hiện nay, mỗi ngày cù lao Thới Sơn tiếp đón trên dưới 1.000 du khách đến tham quan, nghỉ mát. Tại đây, khách tham quan sẽ được tham quan vườn trái cây, trải nghiệm đi thuyền trên sông, đi xe ngựa trên đường quê, thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, và tìm hiểu văn hóa, đời sống người dân địa phương. Cù lao Thới Sơn đang trong lộ trình thực hiện đề án du lịch cộng đồng theo dạng chuỗi giá trị gắn với sản phẩm đặc trưng và chương trình OCOP của địa phương.

Du khách nghe đàn ca tài tử tại cù lao Thới Sơn

Theo phương án phát triển, mỗi cụm du lịch cộng đồng sẽ khai thác lợi thế sẵn có của địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm và bản sắc miền sông nước. Cụ thể, tại ấp Thới Thạnh, 9 hộ dân sẽ cung cấp các loại hình sản phẩm như: tham quan vườn bưởi, chèo xuồng, cắm trại, lưu trú, tổ chức tiệc ngoài trời, thưởng thức đặc sản địa phương (lẩu ốc nấu hèm, bánh xèo hến, bánh khọt...), cùng các trải nghiệm dân gian như làm đồ chơi từ lá dừa, bắn cung, quay số trúng thưởng, chế biến mật ong và rượu dân gian.

Bên cạnh đó, 11 hộ tại ấp Thới Bình sẽ phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm chất miền Tây như: tham quan và trải nghiệm vườn bưởi, vườn dừa, sản xuất mứt bưởi, chè bưởi, cơm rượu nếp than, dệt chiếu, đan giỏ lục bình, nghe đờn ca tài tử, cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú sắp được khai trương.

Việc phát triển các cụm du lịch tại phường Thới Sơn được định hướng gắn chặt với phát triển sản phẩm OCOP, tạo nên sự liên kết bền vững giữa sản phẩm địa phương với dịch vụ du lịch. Đồng thời, thông qua hình thức tổ chức theo cụm chuỗi giá trị, mỗi hộ dân không chỉ cung cấp một dịch vụ đơn lẻ mà sẽ liên kết, hỗ trợ nhau để hình thành tour tuyến khép kín, gia tăng sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, cồn Thới Sơn có đến 2 công trình cầu của quốc gia đi ngang là cầu Rạch Miễu 1 và Rạch Miễu 2. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành du lịch phát triển.

Các món ăn đặc sản tại tại các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc công ty TNHH du lịch khách sạn Long Sơn đang đầu tư điểm du lịch cộng đồng tại ấp Thới Bình, cồn Thới Sơn chia sẻ: "Ấp Thới Bình là chuỗi mới của khu du lịch cộng đồng có rất nhiều hộ tham gia. Có hộ kinh doanh đan chiếu, trồng nấm, tham quan vườn bưởi, vườn cây ăn trái, chầm lá, các sản phẩm từ trái dừa. Các hộ dân nơi đây tân dụng những gì có sẵn tại nhà vườn mình, ví dụ như nhà mình có trái mít thì chế nguyên liệu từ mít, bánh khọt sầu riêng, bưởi thì chế biến bánh cây bưởi, chè yến long nhãn, chè bưởi, chủ yếu tận dụng các trái cây mà nhà vườn có".

Cù lao Thới Sơn nằm trong nhóm tứ linh: Long, Lân (thuộc tỉnh Đồng Tháp) và Quy, Phụng (thuộc tỉnh Vĩnh Long). Trong 4 cù lao mệnh danh là “tứ linh”, cù lao Lân (Thới Sơn) có diện tích lớn nhất. Qua hơn 300 năm qua, từ một làng Thới Sơn hoang sơ năm nào, giờ đây cù lao Thới Sơn không ngừng vươn mình phát triển, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với tổng diện tích khoảng 1.200 hecta cùng với hệ thống kênh mương chằng chịt, cù lao Thới Sơn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh đẹp và nhiều vườn cây ăn trái là điểm đến lý tưởng của du khách.

Nhật Trường

Nguồn: VOV - vov.vn - Đăng ngày 20/08/2025

Cùng chuyên mục