Hành trang lữ khách

Du lịch cộng đồng giữa núi rừng Trường Sơn

Cập nhật: 16/05/2019 11:01:27
Số lần đọc: 871
Từ Đông Hà (Quảng Trị) ngược Quốc lộ 9 lên cầu treo Đakrông, theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về hướng huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế, chưa đầy 1 cây số là đến bản Klu của người Vân Kiều.


Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Klu.Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Klu.

Nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, bản Klu bên là dòng sông Đakrông mùa này có rất đông du khách đến để tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp như tranh mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời ngâm tắm suối nước nóng, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, nghỉ dưỡng để tăng cường sức khỏe...

Già làng Hồ Hều kể với chúng tôi rằng, dòng suối nước nóng chảy từ ngọn núi Đồng Cho trên đất Đakrông giáp nước bạn Lào về đây. Tương truyền, ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng bị gia đình cấm đoán nên chàng trai ra dòng suối này đắm mình tự vẫn. Kể từ đó, nước suối vốn mát rượi quanh năm bỗng trở nên ấm, nóng lên.

Cũng từ sự tích này, hàng năm, bà con dân bản đều sắm sửa các lễ vật để cúng cầu mong cho nỗi đau ngang trái tình duyên của đôi trai gái được xoa dịu, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân bản được sống hạnh phúc, yên vui…

Dạo một vòng quanh khu du lịch cộng đồng, chúng tôi và du khách đều thích thú với nhà ngắm cảnh, sân chơi, nhà nghỉ, các lối đi bộ để thưởng ngoạn và ngắm cảnh, tắm suối…

Đặc biệt, các món ẩm thực ở đây đều do người bản địa chế biến rất đặc trưng, đậm đà hương vị của núi rừng. Đã vậy, du khách còn có dịp tìm hiểu các phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào Vân Kiều, mà chính bà con là người giới thiệu, hướng dẫn. Ông Lê Đắc Quỳ, Chủ tịch UBND huyện Đakrông chia sẻ, khu du lịch suối nước nóng Klu hiện đang rất thu hút khách.

Công trình được UBND huyện và các đoàn thể địa phương hỗ trợ người dân xây dựng, dựa vào các lợi thế đặc biệt được thiên nhiên ban tặng, như suối nước nóng; phong cảnh bên dòng sông Đakrông và núi rừng Trường Sơn tuyệt đẹp. Đường sá đi lại thuận tiện, chỉ cách TP Đông Hà 50km; người dân bản địa lại hiền hòa, hiếu khách; ANTT được đảm bảo rất tốt, nên cũng là điều kiện tốt để phát triển du lịch nơi này.

“Thôn Klu thuộc xã Đakrông, có 151 hộ dân, với 652 nhân khẩu, trong đó đồng bào Vân Kiều chiếm trên 75% dân số. Nhiều năm qua, thôn Klu điển hình của tỉnh về nếp sống văn hóa và các phong trào, mô hình ở cơ sở, như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình thôn bản không có tội phạm, tệ nạn xã hội…

Nơi đây đang thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng đông, góp phần tăng nguồn thu cho bà con địa phương, từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu”, ông Quỳ nói.

Theo ông Hồ Văn Phương, Phó phòng VH,TT&DL huyện Đakrông, được đưa vào khai thác từ tháng 6-2018, đến nay khu du lịch cộng đồng Klu đã thu hút hơn 25 nghìn lượt khách, doanh thu đạt hơn 2 tỉ đồng. Từ ngày 17/5 đến 19/5 tới đây, nơi đây được chọn là điểm tổ chức Lễ hội VH,TT&DL các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2.

Lễ hội còn có sự góp mặt của các huyện, tỉnh nước bạn Lào và các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. Qua lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn, góp phần phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc...

Nguồn: Báo Công An Nhân Dân

Cùng chuyên mục