Non nước Việt Nam

Hải Dương giới thiệu giá trị văn hóa, di tích lịch sử bằng công nghệ hiện đại

Cập nhật: 18/03/2022 10:04:54
Số lần đọc: 872
Ứng dụng quét mã QR code tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ là sự sáng tạo chung tay quảng bá các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh của Tuổi trẻ Hải Dương. Qua đó, cho phép du khách tiếp nhận thuyết minh tự động, hoặc nắm thông tin một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất và bảo đảm tính chính xác về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Mã QR giới thiệu thông tin các khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 17/3, tại tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tham dự khánh thành công trình thanh niên “Mã QR thông tin các khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Cùng dự chương trình có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương chia sẻ, mã QR tại các khu di tích Quốc gia đặc biệt của tỉnh Hải Dương là sản phẩm công nghệ được liên kết giữa Tỉnh đoàn Hải Dương và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học Công nghệ. Ứng dụng quét mã QR code tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ là sự sáng tạo chung tay quảng bá các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh của Tuổi trẻ Hải Dương, mang lại hiệu quả thiết thực đối với du khách.

Theo đó, ứng dụng quét mã QR code cho phép du khách tiếp nhận thuyết minh tự động, hoặc nắm thông tin một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất và bảo đảm tính chính xác về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc….

Việc tích hợp mã QR code vào địa điểm du lịch sẽ giúp du khách tìm hiểu và tham khảo nhiều thông tin hơn so với phương thức truyền tải truyền thống. Công trình “Mã QR thông tin các khu di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương” áp dụng nền tảng số trực tuyến TECHFEST 247 được triển khai tại các điểm di tích lịch sử Quốc gia, khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm: Khu di tích Côn Sơn, Kiếp bạc, Đền thờ nhà giáo Chu Văn An (thành phố Chí Linh), khu di tích Văn miếu Mao Điền, Đền bia thờ đại danh y Tuệ Tĩnh (huyện Cẩm Giàng), khu di tích Đền Cao, An Phụ,  Động Kính Chủ (thị xã Kinh Môn)...

Để tích hợp đầy đủ, chính xác các thông tin trên QR code, Tỉnh đoàn đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, đối chiếu với các tài liệu và chỉnh sửa sao cho phù hợp. Tổng trị giá công trình 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí được lấy từ nguồn xã hội hoá.

Đây là công trình thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Hải Dương trong việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương thuộc tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số./.

Ngọc Anh - Phạm Cường

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 17/03/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT