Hoạt động của ngành

Hải Phòng thay đổi giờ chạy phà biển ra đảo du lịch Cát Bà và ngược lại

Cập nhật: 17/08/2023 09:53:38
Số lần đọc: 456
Theo thông báo của Công ty cổ phần bảo đảm giao thông đường thủy Hải Phòng, từ ngày 25/8, lịch chạy phà từ bến Gót-Cái Viềng và ngược lại - nút giao thông quan trọng trên tuyến đường bộ từ đất liền ra khu du lịch Cát Bà (Hải Phòng) có sự điều chỉnh theo khung giờ mới.

Từ ngày 25/8, phà biển ra đảo Cát Bà và ngược lại sẽ thay đổi giờ hoạt động.

Theo đó, kể từ ngày 25/8, tuyến phà này sẽ chạy theo khung giờ mới, với thời gian chuyến đầu tiên muộn hơn và chuyến cuối cùng sớm hơn so lịch chạy mùa hè trước đó.

Trong đó, phà bắt đầu hoạt động từ 5 giờ và kết thúc lúc 18 giờ 30 phút hằng ngày; trong các khung giờ cao điểm, phà chạy 30 phút/chuyến...

Những ngày đông khách, bến phà chủ động bố trí tăng thêm số chuyến trong lịch chạy phà để phục vụ hành khách.

Phà biển ra đảo Cát Bà và ngược lại thường xuyên đông đúc trong mùa hè.

Cụ thể, tại đầu bến Gót (đảo Cát Hải) đi Cái Viềng (Cát Bà), chuyến phà đầu tiên xuất phát lúc 5 giờ 30 phút sáng và chuyến cuối cùng xuất phát lúc 18 giờ 30 phút tối.

Tại đầu bến Cái Viềng (Cát Bà) đi bến Gót (đảo Cát Hải), chuyến đầu tiên xuất phát lúc 5 giờ sáng và chuyến cuối cùng xuất phát lúc 18 giờ 30 phút tối.

Hiện, tuyến phà Gót-Cái Viềng và ngược lại luôn là điểm nghẽn trong giao thông đường bộ từ đất liền ra đảo Cát Bà.

Cát Bà luôn hấp dẫn và là điểm đến của đông đảo khách du lịch.

Trong mùa hè, nhất là những ngày cuối tuần, tại đây thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi lượng xe ô-tô qua lại gia tăng. Sau mùa hè, dự báo tình trạng giao thông tại đây sẽ được cải thiện.

Ngô Quang Dũng

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 16/08/2023

Cùng chuyên mục