Hành trang lữ khách

Hấp dẫn không gian văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng vùng Đông Nam bộ tại Bình Phước

Cập nhật: 06/01/2021 08:06:38
Số lần đọc: 595
Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam bộ do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 4-1 tại khuôn viên Trung tâm hành chính thị xã Phước Long. Sự kiện hứa hẹn sẽ là điểm nhấn hấp dẫn du khách.

Quang cảnh bên ngoài khu trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam bộ

Đây là hoạt động trong thỏa thuận liên kết, hợp tác du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020-2025, quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam bộ. Đồng thời tạo ra môi trường giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng và khu vực.

Doanh nghiệp điều của tỉnh giới thiệu đặc sản của Bình Phước

Không gian trưng bày quy mô 20 gian hàng. Đây là nơi hội tụ, giới thiệu, quảng bá đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh hình ảnh văn hóa, điểm đến du lịch hấp dẫn, những món ăn đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong khu vực vùng Đông Nam bộ.

Thông qua không gian trưng bày tại thị xã Phước Long sẽ đem đến cho du khách những thông tin bổ ích, thiết thực về cẩm nang du lịch vùng.

Đàn đá - đặc trưng của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cũng góp mặt vào không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng

Có mặt tại Phước Long từ rất sớm, đơn vị tỉnh Bình Dương đã hoàn thiện gian hàng trưng bày trong buổi sáng. Ông Phạm Hồng Thi, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch tỉnh Bình Dương cho biết: Trong năm 2020, dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng đến ngành du lịch vùng Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung. Việc liên kết kích cầu du lịch vùng như thế này sẽ tạo điều kiện cho ngành du lịch Bình Dương có cơ hội giới thiệu đến du khách Bình Phước nói riêng và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói chung những điểm du lịch hấp dẫn của Bình Dương nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Gian hàng đặc sản của đơn vị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn thiện

Chủ cơ sở du lịch sinh thái vườn Làng bưởi Tân Triều Năm Huệ, tỉnh Đồng Nai Huỳnh Đức Huệ rất vui vì thông qua tham gia quảng bá đặc sản như thế này, cơ sở của ông có cơ hội đón nhiều hơn các lượt khách đến tham quan, sử dụng các sản phẩm chế biến từ bưởi của địa phương.

Ông Huỳnh Đức Huệ giới thiệu đặc sản bưởi Tân Triều

Quảng bá cho ẩm thực Bình Phước, chị Trần Thị Ngọc Thảo, Quản lý Khách sạn An Lộc & Spa Bình Long, thị xã Bình Long mong muốn du khách cũng như người dân khắp nơi biết đến món ăn đặc trưng của Bình Phước như: đọt mây, lá nhíp, bún cá đọt mây được chế biến từ cá lăng sông Bé.

Hoạt động tham quan không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam bộ bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 6-1. Sau đó các đoàn sẽ đi thực tế một số điểm đến như núi Bà Rá, Bảo tàng Phước Long, Thủy điện Thác Mơ.

Hồng Cúc - Trương Hiện

 

Nguồn: Báo Bình Phước

Cùng chuyên mục