Khám phá du lịch xứ chùa tháp Sóc Trăng
Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sốc-Kha-Lang" rồi sau đó đọc thành Sóc Trăng.
Dưới triều Minh Mạng, Sóc Trăng đuợc đổi tên thành Nguyệt Giang tỉnh (chữ Sóc biến thành chữ Sông, Trăng thành Nguyệt nên Sóc Trăng biến thành Sông Trăng rồi được đổi thành Nguyệt Giang).
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng hàng năm thu hút hàng ngàn du khách, khán giả tham gia. Ảnh: CTV
Về Sóc Trăng, du khách hãy dành thời gian thưởng thức các món ăn đặc sản, nhất là bún nước lèo, lẩu mắm, bún xào, bún gỏi già, cháo cá lóc... Ngoài ra, bánh pía, mè láo, các loại lạp xưởng thịt, tôm, cá, và tôm khô, tôm sú, củ hành tím, các loại trái cây miệt vườn... cũng trở thành những đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng. Tất cả đều có thể trở thành món quà đậm đà sắc thái vùng sông nước miền Tây để du khách mang về làm quà cho người thân.
Sóc Trăng là nơi hội tụ nền văn hoá đa dân tộc, là xứ sở của lễ hội. Về thăm Sóc Trăng, quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo của những ngôi chùa cổ kính.
Chùa Kh’Leng: Kh’leang được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Sóc Trăng, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16. Đến nay, chùa Kh’leang đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia và là điểm đến thăm viếng của bao du khách khi đến Sóc Trăng. Ảnh: CTV
Cảnh sông nước về đêm ở Sóc Trăng. Ảnh: CTV
Để thúc đẩy ngành du lịch tỉnh theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại… tỉnh Sóc Trăng xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó tiếp tục phát huy thế mạnh du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái; nâng cao tầm vóc của các sự kiện lễ hội độc đáo của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer…
Nhiều điểm đến mới thu hút nhiều khách du lịch như Khu Văn hóa Tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng (Thiền viện Trúc Lâm), chùa Som Rong... Riêng lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo hàng năm đón khoảng 100.000 lượt khách xem trực tiếp, trên 400.000 lượt khách thông qua mạng xã hội, trong đó khách ngoài tỉnh và quốc tế trên 20.000 lượt. Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Nghinh Ông cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Liên Hoa Bảo Tháp ở khu du lịch Tân Huê Viên Sóc Trăng. Ảnh: Xuân Lương
Ngoài ra, loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng từng bước phát triển. Bên cạnh đó, Sóc Trăng đang thúc đẩy khai thác các điểm du lịch biển, như biển Mỏ Ó thuộc huyện Trần Đề và biển Hồ Bể thuộc thị xã Vĩnh Châu...
Hiện nay, Sóc Trăng có 93 chùa Khmer, với nét kiến trúc độc đáo và mang nét đặc trưng riêng biệt là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch khi đến với Sóc Trăng. Nhiều di sản, di tích văn hóa, kiến trúc lịch sử của tỉnh được đưa vào danh mục di sản văn hóa, di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia, đã được các địa phương, điểm du lịch khai thác phục vụ khách du lịch, tạo nên nét độc đáo của tỉnh Sóc Trăng.
Hồng Lĩnh