Hành trang lữ khách

Khám phá sắc màu Mường Hum

Cập nhật: 26/11/2020 08:40:51
Số lần đọc: 689
Cách thành phố Lào Cai chừng 50 km về phía Tây Bắc, xã Mường Hum, huyện Bát Xát nằm trong lòng chảo bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Cùng với vẻ đẹp của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang trải đều 2 bên suối Mường Hum, những đồi chè Tuyết shan cổ... đang là điểm nhấn của vùng đất này, thu hút nhiều du khách, nhất là giới trẻ trong những hành trình phượt vùng cao.


Thác Mường Hum nhìn từ xa.

Từ thành phố Lào Cai, đi theo Tỉnh lộ 156 tới xã Bản Vược, rồi rẽ vào Tỉnh lộ 158 phía Tây Bắc huyện Bát Xát hơn 20 km đường nhựa, du khách sẽ tới Mường Hum. Thung lũng Mường Hum dần hiện ra phía sau cổng trời (cổng trời là điểm có dốc cao nhất trên tuyến đường vào xã Mường Hum, địa danh do người địa phương đặt tên). Ngay đầu xã có một hồ nước trong xanh, xung quanh là những tràn ruộng bậc thang xếp tầng; nếu ai đã từng đến đây vào các mùa trong năm sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thay đổi theo mùa của khu vực  này. Mùa xuân, hoa rừng nở rộ đua sắc xen lẫn màu xanh của cây cối; mùa hè có màu bạc long lanh của những thửa ruộng bậc thang như gương nước điểm thêm vài nét xanh của ruộng mạ non đang đợi mùa cấy; mùa thu, Mường Hum lại khoác lên mình bộ váy vàng óng ả của những tràn lúa chín…

Ngoài vẻ đẹp ven hồ, Mường Hum còn có những đồi chè Shan tuyết, chè Bát tiên xanh tươi ở phía Tây của xã. Được biết, xã đang quy hoạch vùng chè có diện tích 207 ha gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Lù Sào Dín, Chủ tịch UBND xã Mường Hum cho biết: Xã Mường Hum xác định phát triển du lịch là trọng tâm, do đó cùng với việc phát triển kinh tế nông nghiệp, xã đang kêu gọi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, nhờ vẻ đẹp tự nhiên mà nhiều du khách đã đến với Mường Hum, trên địa bàn có nhiều hộ bắt đầu chuyển sang kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ homestay…

Đến Mường Hum, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp thiên nhiên mà còn được khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc địa phương, điển hình là văn hóa của người Dao đỏ, Dao Tuyển, Mông, Giáy… Nét văn hóa được thể hiện rõ nhất là vào chợ phiên Chủ nhật hằng tuần. Do Mường Hum nằm ở trung tâm khu vực phía Tây Bắc của huyện Bát Xát nên thường có nhiều người dân trên địa bàn xã và từ nhiều xã khác đổ về đây họp chợ. Chợ Mường Hum mang đặc trưng của chợ phiên vùng cao với nhiều đặc sản, chủ yếu là nông sản do người dân địa phương làm ra.

Sau khi khám phá chợ Mường Hum, anh Ngô Quang Hà, du khách đến từ thành phố Bắc Ninh cho biết: Tôi rất ấn tượng chợ Mường Hum vì ở đây không chỉ có nông sản mà ẩm thực của người dân cũng rất đặc sắc, trong đó có xôi nhiều màu, cơm lam ống nứa, bánh chưng đen và món bánh rán tráng đường của người Giáy vừa rán vừa bán...

Đặc biệt, đến Mường Hum, du khách sẽ có dịp khám phá những ngôi nhà cổ do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ trước, ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Mường Hum là điểm đến hấp dẫn, luôn tạo sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng cho du khách khi ghé qua./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục