Tin tức - Sự kiện

Khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện

Cập nhật: 09/03/2021 09:10:39
Số lần đọc: 711
Lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện diễn ra trang trọng ngày 7/3 tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Công trình do Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Tiền Hải tổ chức xây dựng trên nền từ đường danh nhân văn hóa Bùi Viện tại thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh (di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia năm 1989 nay đã xuống cấp). Sau gần một năm thi công, nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện đã hoàn thành.

Toàn bộ công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 900 mét vuông, bao gồm: Nhà tưởng niệm rộng 160 mét vuông, thiết kế hình chữ Đinh xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống vùng quê Bắc bộ, bên trong có tượng cụ Bùi Viện bằng đồng cao 1,75m. Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như cổng, tường dậu, hệ thống sân, vườn tạo cảnh quan xanh tươi cho khu nhà tưởng niệm. Kinh phí xây dựng công trình từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách huyện Tiền Hải.

Danh nhân văn hóa Bùi Viện quê làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (nay là thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Ông là người đầu tiên hai lần vượt đại dương tới Hoa Kỳ cầu viện chống thực dân Pháp. Ông cũng được coi như “tổng công trình sư” biến bến Ninh Hải xưa thành thương cảng Hải Phòng sầm uất hiện nay. Tuy nhiên ông đột ngột mất năm 1878 ở tuổi 40 tràn đầy năng lượng và khát khao cống hiến, canh tân đất nước.

Công trình nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện hoàn thành đã đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tiền Hải và dòng họ Bùi xã An Ninh. Đây là điểm dừng chân của du khách thập phương về tri ân công lao của danh nhân văn hóa Bùi Viện.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành; dâng hương tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT