Lâm Đồng: Khai thác thế mạnh du lịch ven biển
Du khách tham quan tháp Chăm Pô Sah Inư tại phường Phú Thủy (Ảnh: Ngọc Lân)
Điểm nhấn với tháp Pô Sah Inư
Du khách đến tháp Pô Sah Inư có thể tham quan di tích, thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian Chăm như: múa, hát, độc tấu nhạc cụ truyền thống. Bảo tàng tỉnh còn có kế hoạch tổ chức chương trình “Một ngày trải nghiệm văn hóa Chăm” để du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Chăm khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đông đảo đoàn viên, thanh niên phường Phú Thủy đã nhiều đợt ra quân trồng cây xanh, cây hoa dọc theo khu vực ven biển cho hài hòa cảnh quan thiên nhiên với di tích văn hóa lịch sử độc đáo ở đây. “Các bạn trẻ phường Phú Thủy đã trồng hàng ngàn cây bằng lăng tím ở các khu đồi, 2 bên tuyến đường dẫn ra Lầu Ông Hoàng, tháp Pô Sah Inư. Vài năm nữa, đồi bằng lăng tím sẽ nở hoa tím ngát, du khách trong và ngoài nước tha hồ check-in trước khi lên di tích văn hóa lịch sử tham quan, dự lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm, thường được tổ chức bên chân tháp Pô Sah Inư vào khoảng tháng 10 hàng năm”, đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân - Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy chia sẻ. Trong khi đó, theo Ban Quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư, dịp hè này, điểm di tích đón 900 - 1.200 lượt khách trong, ngoài nước đến tham quan mỗi ngày. Từ đầu năm đến nay, di tích đón gần 75.000 lượt khách, cho thấy sức hút của di tích văn hóa lịch sử này, điểm nhấn du lịch ở Phú Thủy.
Với nhiều diện tích ven biển trên địa bàn phường Phú Thủy nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1772 QĐ/TTg, ngày 18/12/2018, được xem là lợi thế phát triển du lịch địa phương trong tổng thể phát triển vùng. Hiện, khu vực ven biển Phú Thủy thu hút 30 dự án du lịch đã và đang triển khai hoạt động, tạo việc làm cho khá nhiều lao động trẻ địa phương. Nằm ven tuyến đường du lịch ĐT 706B, bên cạnh tổ hợp thương mại - dịch vụ hoàn chỉnh, khu đất sạch rộng 48 ha, tỉnh chuẩn bị đưa vào đấu giá, thu hút các nhà đầu tư xây dựng hình thành khu thương mại, dịch vụ, tạo vóc dáng đô thị hiện đại ven tuyến đường du lịch này.
Khách sạn cao cấp nằm ven biển phường Phú Thủy (Ảnh: Ngọc Lân)
Là tiềm năng, lợi thế ven biển được xem điểm nhấn của Phú Thủy những năm tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 định hướng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến. Trong đó, hướng du lịch ven biển trong tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né; chú trọng du lịch xanh, bền vững, đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch (dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; tham quan, trải nghiệm, khám phá làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương…) tạo sự khác biệt, điểm nhấn du lịch. Việc bảo tồn di tích văn hóa lịch sử Lầu Ông Hoàng, tháp Pô Sah Inư, bảo tồn làng chài, làng nghề, bảo vệ môi trường sinh thái ven biển được chú trọng kích cầu du lịch. Đồng thời, Phú Thủy mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư khai thác quỹ đất, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; tranh thủ nguồn lực tỉnh, đầu tư kết nối giao thông đồng bộ với Cảng hàng không Phan Thiết, thu hút khách du lịch. Địa phương khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị đánh bắt hải sản giá trị kinh tế cao, không chỉ chế biến hải sản xuất khẩu mà còn phục vụ ẩm thực du lịch. Phú Thủy còn xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại điện tử, nâng cao sản phẩm OCOP phục vụ đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm hàng lưu niệm trong những chuyến du lịch đến vùng đất ven biển Lâm Đồng.
Thiếu nữ Chăm trong lễ hội Katê (Ảnh: Ngọc Lân)
Chú trọng lợi thế kinh tế ven biển
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thủy vừa qua, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng lưu ý Phú Thủy căn cứ tiềm năng, lợi thế xác định các chỉ tiêu chủ yếu, sử dụng hiệu quả nguồn lực địa phương, nhất là lợi thế kinh tế ven biển để tăng tốc bứt phá, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Trước mắt, để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phường Phú Thủy triển khai các đợt ra quân trồng thêm nhiều cây xanh như bằng lăng tím chịu hạn phủ xanh vùng đồi Bà Nài có tháp Pô Sah Inư tọa lạc, tạo điểm nhấn với du khách trong và ngoài nước trước thắng cảnh độc đáo này. Phường huy động lực lượng xung kích đoàn viên, thanh niên, người dân cùng đơn vị chức năng trong các đợt ra quân trồng cây cảnh, cây hoa phù hợp ở các tuyến đường lớn, công viên, đường nội bộ khu dân cư trong phường, gắn bảo vệ môi trường ven biển, nhánh sông chảy qua địa bàn, tạo không gian xanh đô thị; xây dựng Phú Thủy trở thành địa danh xanh, văn minh, hiện đại.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phường chú trọng phát triển kinh tế đô thị hiện đại, gắn thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; chỉnh trang đô thị; phát triển đô thị hợp lý, kết nối hài hòa các phường lân cận. Phường phối hợp với các sở, ngành thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Địa phương tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong thực hiện nhóm chỉ tiêu kinh tế trên địa bàn 5 năm tới. Hiện tại, Phú Thủy có 6.210 doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh đề nghị Đảng bộ phường Phú Thủy phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng đảng viên dày dạn kinh nghiệm trên địa bàn, với 2.342 đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Thái Khoa