Ðầu tư Du lịch

Lâm Đồng lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng

Cập nhật: 06/05/2021 14:52:54
Số lần đọc: 741
Ngày 05/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã thuê Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị, Trường Đại học Xây dựng thực hiện quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng thuộc địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2019 với mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt các tiêu chí của một khu du lịch cấp quốc gia, đón 3 triệu lượt khách và có 3.700 phòng lưu trú. Hiện đã có hơn 20 dự án ưu tiên được đầu tư tại đây, chia thành hai nhóm là phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch.

Bản quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng có tỷ lệ 1/2000, diện tích quy hoạch 3.998,2ha, chi phí lập quy hoạch trên 6,4 tỉ đồng. Đây là cơ sở quan trọng nhằm triển khai Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, biến Đan Kia - Suối Vàng trở thành điểm đến hấp dẫn, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị cảnh quan, khí hậu, bản sắc văn hóa của vùng đất trên cao nguyên Langbiang, tăng sức hấp dẫn cho du lịch Đà Lạt./.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn: qdnd.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT