Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025: “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”
Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 H’Hen Niê và Đinh Thị Hoa
Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê của thế giới”; nâng tầm giá trị và từng bước khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, tôn vinh những người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê; giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực cà phê và các sản phẩm nông nghiệp; giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Các hoạt động chính như lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 10/3/2025 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, bao gồm hai phần: Nghi thức khai mạc và chương trình nghệ thuật, thông qua hình thức sân khấu hóa truyền thống kết hợp hiện đại nhằm giới thiệu hình ảnh đặc sắc về cà phê, văn hóa cà phê, về con người, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh.
Lễ hội đường phố có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 - H’Hen Niê và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 - Đinh Thị Hoa cùng làm Đại sứ truyền thông. Với sứ mệnh Đại sứ truyền thông của Lễ hội và là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đắk Lắk, hoa hậu H’Hen Niê và Đinh Thị Hoa đều mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng, thế mạnh hợp tác, phát triển của tỉnh Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Trong đó điểm nhấn thú vị nhất của Lễ hội là Cuộc thi rang cà phê đặc sản Việt Nam 2025. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê với quy mô lớn, theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 là các tour trải nghiệm, khám phá sản phẩm du lịch mới. Theo đó, hiện nay đã có 11 doanh nghiệp lữ hành xây dựng 34 chương trình tour phục vụ Lễ hội.
Sổ tay “Hành trình du lịch”
Trong đó một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đã xây dựng tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà phê, chụp ảnh tại vườn hoa cà phê, khám phá văn hóa cà phê, trải nghiệm quy trình trồng và sản xuất cà phê, thăm vườn ca cao, tham quan nhà máy chế biến cà phê và ca cao, tìm hiểu các loại máy rang xay cà phê từ thô sơ đến hiện đại.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho du khách vừa tham quan, trải nghiệm tại khu, điểm du lịch vừa tham gia hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, nhiều chương trình du lịch được xây dựng đa dạng, xen kẽ các hoạt động. Trong đó, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng tour linh động thời gian 1 ngày, 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm sát với thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội; đa dạng sản phẩm, tạo nhiều sự lựa chọn cho du khách như: tour ‘Rafting chèo thuyền vượt thác”, tour “Xe siêu địa hình băng rừng vượt thác” của Trung Nguyên Healing; tour “Trải nghiệm khám phá chuyên đề cà phê” của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Khám phá Tây Nguyên; chương trình “Trở về đại ngàn Tây nguyên”, “Khám phá Buôn Đôn - vùng đất huyền thoại” của Vietravel…
Thông tin các Tour phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025
Sổ tay hành trình du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025
Với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lĩnh vực ăn uống, lưu trú; cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành du lịch Đắk Lắk dự kiến Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm…
Để phục vụ tốt cho nhân dân và du khách, tỉnh Đắk Lắk đã in 3.000 cuốn sổ tay “Hành trình du lịch” tích hợp nhiều thông tin hữu ích như: Giới thiệu tóm tắt về Lễ hội; thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội; cơ sở lưu trú du lịch; danh sách điểm tham quan du lịch; một số địa điểm ăn uống, mua sắm; đường dây nóng trợ giúp; 34 chương trình du lịch. Ngoài bản in, tỉnh Đắk Lắk đã tạo mã QR về sổ tay hành trình du lịch, các tour, danh sách cơ sở lưu trú du lịch, cẩm nang du lịch Đắk Lắk để du khách thuận lợi truy cập, tra cứu trên nền tảng số. Cùng với đó, giá 34 chương trình du lịch và giá phòng của 277 cơ sở lưu trú cũng đã được công khai.
Trung tâm Thông tin du lịch