Tin tức - Sự kiện

Ngành du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch COVID-19

Cập nhật: 26/03/2020 10:52:11
Số lần đọc: 701
Số chuyến bay quốc tế tới Campuchia đã giảm 40% và lượng du khách tới Siem Reap giảm về gần con số 0 trong thời điểm ngành du lịch chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19.

Báo Phnom Penh Post ngày 25/3 dẫn lời đại diện Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Khmer Angkor (KATGA), ông Khieu Thy, cho biết số lượng du khách tới Siem Reap giảm về gần con số 0 trong thời điểm ngành dịch vụ chính của tỉnh này đang chịu tác động nặng nề nhất từ dịch COVID-19.

Quần thể Angkor ở Siem Reap được coi là động lực chính của ngành “công nghiệp không khói” đóng góp tới 12,1% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), doanh thu từ lĩnh vực này đang giảm dần từ năm ngoái.

Campuchia chỉ thu về 4,91 tỷ USD từ du lịch quốc tế trong năm 2019, tăng 12,4% so với năm 2018 (4,37 tỷ USD).

Đại diện KATGA tỏ ra bi quan về tình hình dịch bệnh tác động tới hoạt động du lịch tại Siem Reap.

Ông Khieu Thy cho rằng nếu các nhà khoa học không tìm ra vắcxin điều trị COVID-19, tổn thất dài hạn của cả ngành du lịch Campuchia sẽ còn lớn hơn nhiều.

Ông Khieu Thy xác nhận rằng nhiều thành viên trong KATGA đã phải nghỉ ở nhà hoặc tìm việc làm khác.

Đại diện KATGA cho biết trong năm 2019, mỗi hướng dẫn viên du lịch tại Siem Reap có thu nhập trung bình 500 USD/tháng, nhưng con số này đột ngột giảm dần tới mức gần như bằng 0.

Số chuyến bay quốc tế đến và đi từ ba sân bay lớn nhất Campuchia trong tháng 3/2020 được dự báo giảm khoảng 40% so với tháng 12/2019 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Con số này được công bố trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng với lực lượng cảnh sát di cư tại Sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 24/3./.

Nguồn: Vietnam+

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT