Phát huy bản sắc “đại ngàn, biển xanh” để phát triển VHTTDL Gia Lai
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Nhiều tài nguyên phát triển văn hoá, thể thao và du lịch
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, từ ngày 1/7/2025, hai tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập, tạo nên tỉnh Gia Lai mới với diện tích tự nhiên trên 21.576 km² (lớn thứ hai cả nước) và dân số hơn 3,5 triệu người. Tỉnh Gia Lai là sự kết hợp độc đáo của “miền đất võ” và vẻ đẹp hoang sơ, đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.
Chính những điều kiện tự nhiên độc đáo từ biển, núi rừng và văn hoá Tây Nguyên đã tạo nên những giá trị văn hoá độc đáo của Gia Lai, hình thành những sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch nghỉ dưỡng biển, núi, sinh thái cao nguyên, cộng đồng… Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn lực nội sinh quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Sau sáp nhập, nhu cầu đầu tư cho các thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng đáng kể. Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương vẫn còn hạn chế, tỉnh mong muốn có sự quan tâm, đầu tư từ nguồn vốn của Trung ương để bảo tồn nhiều di tích lịch sử - văn hóa quan trọng xuống cấp.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trình bày các đề xuất, kiến nghị liên quan đến quy hoạch việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo; đề xuất đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026; Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 và đăng cai tổ chức một số sự kiện thể thao năm 2026…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng cho biết, căn cứ Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất các nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, các dự án chủ yếu tập trung vào bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hoá, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng đã cho ý kiến liên quan đến công tác ngành văn hoá, thể thao và du lịch và trao đổi về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai.
Tạo hệ sinh thái kết nối chặt chẽ văn hoá, thể thao và du lịch, mang đậm bản sắc đại ngàn, biển xanh
Đồng tình với những mục tiêu phát triển của Gia Lai trong giai đoạn 2025 - 2030, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ luôn đồng hành cùng địa phương để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Bộ trưởng nhấn mạnh, cần xác định văn hoá là định hướng phát triển, văn hoá trong kinh tế và kinh tế từ văn hoá, dẫn dắt toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển bền vững của địa phương. Quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển văn hóa.
Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng đề nghị Gia Lai cần tiếp tục phát huy các lợi thế, đẩy mạnh hơn nữa thể thao quần chúng, kết hợp thể thao với y tế, gắn với chăm sóc sức khoẻ con người, bồi dưỡng thể chất, qua đó thúc đẩy thể thao phát triển.
Về lĩnh vực du lịch, khi đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thì bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống, cần mở rộng phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới giàu tiềm năng như du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khoẻ… Sở VHTTDL cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để hoạch định, vẽ lại bản đồ du lịch tỉnh, thiết kế các sản phẩm chạm đến cảm xúc của mọi du khách. Bên cạnh đó, cần phát triển du lịch dựa trên các yếu tố văn hoá, tạo nên bản sắc “đại ngàn, biển xanh”.
Về công tác báo chí, truyền thông, Bộ trưởng lưu ý đây là lĩnh vực rất quan trọng, đặc thù, do vậy Sở VHTTDL tỉnh cần đặc biệt chú ý đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này để phát huy vai trò trên mặt trận thông tin.
Bộ trưởng cơ bản đồng tình với các đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai trên tinh thần Bộ và địa phương cùng đồng hành để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ phối hợp chặt chẽ, đồng hành với địa phương trong các hoạt động phát triển ngành.
Trung tâm Thông tin du lịch