Quảng Ninh thúc đẩy phát triển du lịch Vịnh Bái Tử Long
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ UBND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan. Hội nghị còn có sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh
Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy nhận định, Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, sau nhiều năm nỗ lực đã tạo được nhiều sản phẩm hấp dẫn và đưa du lịch Quảng Ninh vào tốp các địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu Việt Nam. Nay phát triển thêm Vịnh Bái Tử Long với nhiều đặc điểm tài nguyên khác biệt, đây sẽ là cơ hội để vừa mở rộng sức chứa du lịch của vùng biển Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung, đồng thời mở ra cơ hội để du lịch Quảng Ninh phát triển nhiều sản phẩm mới, riêng biệt hơn, phát huy thế mạnh phát triển du lịch hơn.
Phó Cục trưởng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đối với hoạt động du lịch của địa phương và sự chủ động, tích cực của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý du lịch, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và các chương trình khảo sát sản phẩm du lịch, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh - điểm đến bốn mùa, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế.
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2025, du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 22-23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa. Để cùng toàn ngành đạt được mục tiêu đề ra, Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch; sẵn sàng và chủ động trong việc xúc tiến, thu hút đầu tư du lịch, nhất là các dự án có quy mô, chất lượng cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về điều kiện hoạt động kinh doanh và việc thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của Luật Du lịch đối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống, mua sắm trên địa bàn. Chủ trì, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng, độc đáo, hấp dẫn, chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững theo phương châm “lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm”.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tập trung đổi mới nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá du lịch để kết nối và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương ra toàn cầu; tập trung phát triển du lịch thông minh trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh cần triển khai tốt Chương trình kích cầu du lịch 2025 với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu” do Bộ VHTTDL phát động; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường sạch sẽ, văn minh cho hoạt động du lịch. Hiệp hội, câu lạc bộ du lịch, doanh nghiệp lữ hành tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình kích cầu du lịch 2025, giới thiệu các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của du khách.
Các đại biểu nghe lãnh đạo huyện Vân Đồn thông tin về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, các điểm du lịch, sản phẩm du lịch tại khu vực huyện Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn thông tin về công tác quản lý trên địa bàn và định hướng phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long. Đại diện Vườn quốc gia Bái Tử Long giới thiệu về giá trị tài nguyên thiên nhiên - nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái của VQG Bái Tử Long. Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp chia sẻ về định hướng phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long từ kinh nghiệm vịnh Hạ Long cũng như đầu tư hạ tầng du lịch để thúc đẩy phát triển du lịch kết nối hai vịnh.
Trước đó, sáng 29/3, tại Cảng tàu khách Ao Tiên (huyện Vân Đồn), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố, khai trương các hành trình du lịch từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên đến các điểm du lịch trên Vịnh Bái Tử Long.
Các đại biểu nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các tuyến, điểm tham quan, du lịch trên Vịnh Bái Tử Long
Các hành trình du lịch mới trên Vịnh Bái Tử Long được ra mắt gồm: Hành trình Cảng Ao Tiên - đảo Tây Hoi - hòn Mèo May Mắn (hòn Mèo Lười) - đảo Bản Sen - hang Nhà Trò; hành trình Cảng Ao Tiên - hang Phất Cờ - khu nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen) - cống Lão Vọng - hòn Đũa (hòn Dù) - đảo Minh Châu; hành trình Cảng Ao Tiên - làng chài cống Lão Vọng - đảo Trà Ngọ lớn - hòn Thiên Nga; hành trình và Cảng Ao Tiên - khu Cái Đé - điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà; hành trình Cảng Ao Tiên - vụng Trà Thần (đảo Trà Ngọ lớn) - bãi tắm Cái Lim - Điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà - khu Cái Đé.
Du khách trải nghiệm hành trình mới trên Vịnh Bái Tử Long
Vịnh Bái Tử Long là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Quảng Ninh, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Khác với vịnh Hạ Long sôi động, vịnh Bái Tử Long mang vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Chính vì vậy, việc đưa vào khai thác các hành trình du lịch mới sẽ không chỉ giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn khi đến với Quảng Ninh mà còn góp phần gia tăng giá trị kinh tế - du lịch cho huyện Vân Đồn. |
Cảng Ao Tiên
Trung tâm Thông tin du lịch