Tin tức - Sự kiện

Tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Cập nhật: 19/05/2024 10:00:18
Số lần đọc: 487
(TITC) - Chiều ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch “Định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững”. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Khu du lịch Mộc Châu được công nhận Khu du lịch quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, có vị trí đắc địa, vừa là cửa ngõ của du lịch tỉnh Sơn La, vừa là cầu nối du lịch thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh vùng Tây Bắc trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 6, đồng thời kết nối với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Băng, Lào qua cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập. Những đặc trưng khí hậu, địa hình, địa chất đã tạo nên vẻ đặc sắc của Mộc Châu. Không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ đã trở thành "đặc sản”, thành tiềm năng, nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để phát triển du lịch.

Trong quá trình phát triển và khai thác thời gian tới, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong sử dụng tài nguyên du lịch cũng như những vấn đề về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển đô thị, cũng như những vấn đề về chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, an ninh an toàn cho khách du lịch...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TITC

Do đó, tỉnh Sơn La mong muốn tham vấn giải pháp định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô và tầm vóc của khu du lịch quốc gia trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường, hạn chế thấp nhất những tác động không mong muốn và bài học kinh nghiệm từ các khu du lịch quốc gia khác.

Tại hội nghị, các chuyên gia du lịch đã chia sẻ tình hình phát triển du lịch ở một số địa phương, bài học kinh nghiệm và những khuyến nghị đối với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; cách thức xây dựng mô hình “Bản du lịch xanh” cũng như giải pháp chuyển đổi số cho khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Ông Nguyễn Đạo Dũng, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) cho biết đến nay có 8 khu du lịch quốc gia được công nhận gồm: (1) Khu DLQG Sa Pa, tỉnh Lào Cai; (2) Khu DLQG Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ; (3) Khu DLQG Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh; (4) Khu DLQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; (5) Khu DLQG Mũi Né, tỉnh Bình Thuận; (6) Khu DLQG hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng; (7) Khu DLQG Núi Sam, tỉnh An Giang; (8) Khu DLQG Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định của Bộ VHTTDL về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đồng thời phát triển du lịch Mộc Châu theo hướng là điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Bắc, trong nước và quốc tế, UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ và UBND tỉnh Sơn La cần xác định rõ định hướng phát triển không gian tổng thể, phân vùng theo khu vực gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, có trọng tâm, trọng điểm. Với mỗi phân vùng cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch (tài nguyên tự nhiên - tài nguyên văn hóa).

Nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống đô thị (Mộc Châu, Vân Hồ) gắn với phát triển du lịch, trong đó cần bảo vệ phát triển các không gian xanh, đồi chè, đồng cỏ trong đô thị. Phát triển các dịch vụ du lịch, lưu trú khách sạn, homestay, vui chơi giải trí đa dạng, không gian hài hòa với cảnh quan cây xanh, mặt nước, địa hình tự nhiên. Tập trung hình thành 03 trung tâm du lịch trọng điểm trong Khu du lịch quốc gia, gồm: trung tâm nghỉ dưỡng, trung tâm du lịch sinh thái và trung tâm vui chơi giải trí.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Hai huyện cần tập trung hoàn thiện và nâng cấp các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường khách du lịch, các sản phẩm có tính cá biệt phục vụ các nhóm thị trường mục tiêu có nhu cầu riêng biệt, chi tiêu cao trong đó ưu tiên các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, trải nghiệm, giáo dục môi trường.

Cùng với đó là kết nối xây dựng tour, tuyến du lịch với xây dựng hệ thống các điểm du lịch vệ tinh; tuyến du lịch liên quốc gia (Mộc Châu - Lào; Hà Nội - Mộc Châu - Lào - Thái Lan); tuyến du lịch liên vùng Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu; Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội; tuyến du lịch trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu (tuyến kết nối trung tâm du lịch trọng điểm tới các khu, điểm du lịch vệ tinh); đặc biệt nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch điểm nhấn: khai thác tiềm năng du lịch sông nước dọc theo sông Đà. Quan tâm cải thiện và nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đối ngoại, giao thông trong Khu trung tâm du lịch trọng điểm để kết nối các điểm đến trong Khu du lịch.

Ông Nguyễn Đạo Dũng, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tham luận tại hội nghị. Ảnh: TITC

Chia sẻ về giải pháp chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, bà Phan Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ với hệ sinh thái của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 82 Chính phủ và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức kết nối, chia sẻ thông tin về du lịch Mộc Châu trên ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và phổ biến sử dụng rộng rãi ứng dụng để hỗ trợ toàn diện cho khách du lịch từ tìm kiếm thông tin, tra cứu bản đồ số, đặt dịch vụ, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan chức năng...

Tăng cường truyền thông chính sách, quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu du lịch Mộc Châu trên các kênh truyền thông số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hiện có mức độ lan tỏa cao như website https://vietnamtourism.gov.vn chuyên trách về truyền thông chính sách, website https://vietnam.travel chuyên trách quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài cùng các mạng xã hội Facebook, Instagram, YouTube, Zalo, Viber; xây dựng các video clip đặc sắc quảng bá du lịch Mộc Châu trong chương trình "Việt Nam: Đi Để Yêu!".

Bà Phan Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) chia sẻ về giải pháp chuyển đổi số. Ảnh: TITC

Đẩy mạnh số hóa và tích hợp dữ liệu du lịch vào Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xây dựng. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch thông qua phần mềm báo cáo trực tuyến thống kê du lịch từ Trung ương đến cơ sở theo quy định tại địa chỉ https://thongke.tourism.vn.

Triển khai sử dụng nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch" nhằm kết nối cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh du lịch, hỗ trợ thực hiện báo cáo thống kê, quản lý sản phẩm du lịch, kết nối điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt...

Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch, phát triển ứng dụng công nghệ quản lý chất lượng điểm đến Mộc Châu, quản lý sức chứa du lịch, (tình trạng quá tải), nhất là vào mùa cao điểm, áp dụng vé điện tử…

Sau phần ý kiến các nhà quản lý, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ về đánh giá của doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch khi đến với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng như đưa ra các tour du lịch chuyên đề tại khu du lịch.

Đồng chủ trì hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự, nhấn mạnh cần xác định rõ định hướng phát triển không gian tổng thể, phân vùng theo khu vực gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, có trọng tâm, trọng điểm trong quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên đề như sản phẩm du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, trải nghiệm, giáo dục môi trường. Tăng cường công tác quản lý điểm đến, quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, quản lý môi trường du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến thông minh. Triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ với hệ sinh thái của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch Mộc Châu có thể phát triển đa dạng các loại hình du lịch, địa phương có thể nghiên cứu áp dụng các tour mẫu do các doanh nghiệp đề xuất tại hội nghị.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: TITC

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định việc công nhận khu du lịch quốc gia mở ra con đường đi mới cho du lịch Mộc Châu phát triển bền vững, khai thác tiềm năng du lịch trong đóng góp kinh tế tỉnh.

Với mong muốn Khu du lịch quốc gia Mộc Châu phát triển theo hướng xanh và bền vững ngay từ những bước đầu tiên, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Sơn La cần quan tâm đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, quản lý phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu phù hợp với các quy hoạch đã được ban hành; phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, áp dụng các hình thức phát triển du lịch “Net zero” hướng đến phát triển bền vững.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cần tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa. Bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đặc biệt chú trọng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách.

Quan tâm đến việc xây dựng các mô hình, sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh riêng có của Mộc Châu - Vân Hồ. Đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Sơn La có thế mạnh (du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo - sự kiện, du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, sức khỏe, du lịch thể thao).

Bên cạnh đó cần làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, bố trí nguồn lực phù hợp, huy động hiệu quả sự tham gia của doanh nghiệp, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia có quy mô, hiệu quả, tạo đột phá về nhận diện thương hiệu, hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch Mộc Châu, Sơn La trên nhiều nền tảng. Bám sát phương châm đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 82/NQ-CP là “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”.

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị tỉnh Sơn La cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng logistics theo hướng tăng cường liên kết trong tỉnh, liên vùng, liên kết với các trung tâm du lịch lớn của cả nước, liên kết với quốc tế; có cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn để đầu tư cho phát triển du lịch Sơn La nói riêng, du lịch Tây Bắc nói chung.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch, thiết lập liên minh bán sản phẩm du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch Sơn La, CLB UNESCO  và các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Bên cạnh đó là không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm du lịch của Sơn La - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 18/5/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT