Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Lê Quang Tùng tiếp song phương Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Du lịch Nhật Bản

Cập nhật: 17/01/2020 14:42:10
Số lần đọc: 810
(TITC) – Nhân dịp Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2020 đang diễn ra tại Brunei, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng đã có buổi tiếp song phương ông Wada Masamune, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Du lịch Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quang Tùng chúc mừng ông Wada Masamune nhậm chức Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Du lịch từ 9/2019 và mong muốn Thứ trưởng Wada Masamune sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ngày càng được tăng cường và phát triển tốt đẹp.

Chia sẻ với ông Wada Masamune về tình hình hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản, Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho biết giữa tháng 1 vừa qua, Hội thảo Xúc tiến Du lịch Việt Nam - Nhật Bản và lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá du lịch giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã diễn ra tại Đà Nẵng. Sự kiện là một trong  những hoạt động đã được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Nikai Toshihiro - Tổng Thư ký đảng Dân chủ tự do Nhật Bản – Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro và đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Từ năm 2004, Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho công dân Nhật Bản đi du lịch Việt Nam. Từ tháng 7/2013, Nhật Bản đã áp dụng cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam tuy nhiên chỉ trong 15-30 ngày. Hiện nay, 04 thành phố lớn của Nhật Bản (Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka) có đường bay thẳng tới Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Việt Nam thường xuyên tham gia các hội chợ JATA và tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản. Nhật Bản cũng thường xuyên tham gia hội chợ VITM Hà Nội và ITE-HCMC.

Năm 2019, Việt Nam đón được gần 1 triệu lượt khách Nhật Bản, tăng 15,2% so với năm 2018. Cùng với đó, khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt gần 500 ngàn lượt, tăng 27,3% so với năm 2018. Hai nước đặt mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách trao đổi giữa hai bên vào năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện hơn nữa về chính sách visa, kết nối hàng không và hỗ trợ Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá tại Nhật Bản.

Cám ơn sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam đối với đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản, Thứ trưởng Wada Masamune khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản cũng như trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Tin: Hồng Thanh, ảnh: Tố Linh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT