Hành trang lữ khách

Thú vị với du lịch đốt đuốc đi xem hát bội ở Vĩnh Long

Cập nhật: 21/01/2021 07:57:33
Số lần đọc: 640
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long vừa tổ chức thử nghiệm kịch bản sản phẩm du lịch “Đốt đuốc đi xem hát bội ở Vĩnh Long” tại đình An Thành (xã An Bình- Long Hồ) để đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch.

Du khách trải nghiệm đi tàu du lịch, thưởng thức tách trà, ăn bánh, kẹo, thả hoa đăng.

Trải nghiệm với loại hình du lịch này, du khách được đi tàu du lịch trên dòng Cổ Chiên, với ngọn đèn dầu lung linh, ngồi thưởng thức, nhâm nhi tách trà, ăn bánh, kẹo, mứt, trái cây đặc sản của xứ cù lao An Bình và được nghe kể chuyện về nguồn gốc của loại hình nghệ thuật hát bội, ý nghĩa của đốt đuốc, cách đốt đuốc, đốt đèn măng sông,…

Các bô lão chào đón du khách tại cổng Đình.

Lên tàu, du khách được cầm đuốc lá dừa đi len lõi trên đường làng quanh co đến đình An Thành để xem hát bội. Trước cổng đình các bô lão với trang phục áo dài, khăn đóng đón tiếp, sau đó được xem cách đốt đèn măng sông, thắp hương kính bái các bậc tiền nhân có công lập làng, lập ấp.

Xem trình diễn đốt đèn Măng Sông.

Du khách giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với các nghệ nhân Đoàn hát bội Đồng Thinh.

Theo ông Nguyễn Khắc Khoan- Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long, du lịch “Đốt đuốc đi xem hát bội ở Vĩnh Long” khá mới lạ, được thử nghiệm, định hướng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh để đưa vào phục vụ khách du lịch và liên kết với các sản phẩm du lịch các tỉnh, thành vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này.

Tin, ảnh: HỮU THOẠI

 

Nguồn: Báo Vĩnh Long

Cùng chuyên mục