Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên Huế: Điều chỉnh mức phí tham quan mới tại các điểm, tuyến tham quan

Cập nhật: 06/01/2021 08:35:30
Số lần đọc: 712
(TITC) - Nhằm kích cầu du lịch cho thị trường khách trong nước, thực hiện chính sách giảm phí cho một số điểm, tuyến tham quan cho khách Việt Nam. Thừa Thiên Huế áp dụng mức điều chỉnh phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ ngày 01/01/2021.

Lăng Khải Định

Mức điều chỉnh giá vé được phân chia theo điểm; tuyến tham quan như sau:

- Điểm di tích giảm phí: Hoàng cung Huế, lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức và lăng vua Khải Định.

- Tuyến gộp giảm phí (3 điểm): Hoàng cung Huế - lăng vua Minh Mạng - lăng vua Khải Định.

Sau khi áp dụng chính sách giảm phí trên, mức thu phí cụ thể sẽ là:

STT

Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

Mức thu phí

(Đvt: Đồng/người/lượt)

Khách Quốc tế

Khách Việt Nam

Người lớn

Trẻ em

Người lớn

Trẻ em

I

Phí tham quan theo từng điểm

 

 

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

200.000

40.000

150.000

30.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định

150.000

30.000

100.000

20.000

3

Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Cung AĐ, Đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

50.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến

       

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

280.000

55.000

2

Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

530.000

100.000

3

Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích)

580.000

110.000

580.000

110.000

 

Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Nhân dịp đầu năm mới 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn (lễ phát lịch) vào sáng ngày 01/01/2021. Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách cùng người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến. Dịp này, Trung tâm cũng khai trương không gian Ngọ Môn - Công trình kiến trúc tiểu biểu thuộc Hoàng cung được xem là biểu tượng của Huế sau một thời gian dài trùng tu.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục nghiên cứu để tái hiện lại những sự kiện hết sức có ý nghĩa đã gắn liền với công trình này dưới triều Nguyễn như: Lễ Truyền Lô (kết hợp với tuyên dương các học sinh tiêu biểu); Lễ Ban Sóc và kết hợp với các cuộc triển lãm chuyên đề… Hy vọng rằng với những nội dung sẽ triển khai trong thời gian sắp đến thì đây sẽ là địa điểm tham quan hết sức có ý nghĩa đối với du khách gần xa./.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT