Hoạt động của ngành

Xúc tiến quảng bá du lịch Bắc Ninh

Cập nhật: 04/12/2023 12:27:46
Số lần đọc: 446
Ngày 1/12, Tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch “Bắc Ninh – điểm đến du lịch văn hóa, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống” năm 2023.


Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia chương trình xúc tiến. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Mạo nhấn mạnh: Bắc Ninh - Kinh Bắc, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi phát tích của Vương triều Lý - triều đại khai mở, phát triển nền văn minh Đại Việt. Đây còn là tổ đình của Phật giáo, đồng thời là trung tâm Nho học đầu tiên của cả nước, trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã hun đúc, kết tinh và hiện hữu trên vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc một hệ thống di sản văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc với những danh lam cổ tự, công trình kiến trúc nghệ thuật, các tài liệu, hiện vật, bảo vật rất có giá trị.

Bắc Ninh được biết đến là một trong những tỉnh có số lượng, mật độ di tích lớn. Toàn tỉnh có 1.589 di tích, trong đó 656 di tích được xếp hạng (4 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 204 di tích xếp hạng quốc gia, 448 di tích xếp hạng cấp tỉnh); 17 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia... Nhiều di tích nổi tiếng gắn liền với các sự kiện lịch sử - văn hóa quan trọng của quốc gia, dân tộc. Bắc Ninh có hệ thống văn hóa vật thể phong phú, đặc sắc gồm: 599 lễ hội truyền thống, 140 làng nghề thủ công truyền thống, các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống khác nhau, các nghi lễ, tín ngưỡng được trao truyền trong cộng đồng... Bốn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Nghi lễ và trò chơi kéo co Hữu Chấp (thành phố Bắc Ninh), Ca trù, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của vùng đất văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc hiếm nơi nào có được.

Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch “Bắc Ninh – điểm đến du lịch văn hóa, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống” có sự tham gia của 16 gian trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa nghề thủ công truyền thống đặc sắc của tỉnh, gồm: Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, gò đúc đồng Đại Bái, mây tre đan Xuân Hội, gốm Phù Lãng và nghiên cứu tìm hiểu một số sản phẩm tour du lịch của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, du khách được chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh nghệ thuật do các nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh giới thiệu về di sản văn hóa của tỉnh.

Du khách tham quan khu trưng bày ảnh về văn hóa Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tổng thể khu vực trưng bày bao gồm khu giới thiệu không gian làng Quan họ, trình diễn Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh với các hình ảnh nổi bật của không gian làng Quan họ (cây đa, giếng nước, mái đình, cầu đá...) vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh, giao lưu hát dân ca Quan họ Bắc Ninh tại sân khấu chính nhằm giới thiệu Di sản Văn hóa Quan họ cho du khách.

Khu vực thứ 2 gồm khu trình diễn nghề, trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống. Khu vực 3 giới thiệu các sản phẩm quà quê, sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh như: Nem Bùi, bánh tẻ làng Chờ, tương Đình Tổ… Khu vực 4 là gian xúc tiến, quảng bá, kết nối tour, tuyến, điểm du lịch Bắc Ninh. Ban Tổ chức còn sắp xếp các khu vực phụ cận để tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, đi cầu khỉ, ném còn, múa rối nước Đồng Ngư...

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Bắc Ninh nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống làm tranh Dân gian Đông Hồ - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia; tuyên truyền, giới thiệu Di sản Dân ca Quan họ, rối nước Đồng Ngư thông qua hình thức biểu diễn… Qua đó, nhằm kích cầu du lịch Bắc Ninh, thu hút và tăng nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế về với du lịch bờ Nam sông Đuống.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Thanh Thương

Nguồn: Báo Dân tộc và miền núi - dantocmiennui.vn - Đăng ngày 01/12/2023

Cùng chuyên mục