Hà Giang

Công nhận 3 điểm du lịch mới tại Hà Giang

Công nhận 3 điểm du lịch mới tại Hà Giang  (05/11/2020)

UBND tỉnh Hà Giang vừa có quyết định công nhận hang động Lùng Khúy, khu sinh thái nghỉ dưỡng H’mong Village và Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân…
Du khách tới Hà Giang tăng mạnh

Du khách tới Hà Giang tăng mạnh  (02/11/2020)

Lượng khách du lịch tới Hà Giang trong tháng 10 tăng gần 12 lần so với tháng trước và tăng khoảng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
5 đặc sản không thể bỏ qua khi ghé Hà Giang mùa hoa tam giác mạch

5 đặc sản không thể bỏ qua khi ghé Hà Giang mùa hoa tam giác mạch  (26/10/2020)

Hà Giang mùa này đẹp bát ngát với những triền hoa tam giác mạch nở hồng rực trong nắng, nhưng đừng vì mải ngắm hoa mà bỏ lỡ 5 đặc…
Hà Giang: Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương

Hà Giang: Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương  (23/10/2020)

Những năm qua, việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã…
Tạo sinh kế bền vững từ du lịch ở Hoàng Su Phì, Hà Giang

Tạo sinh kế bền vững từ du lịch ở Hoàng Su Phì, Hà Giang  (21/10/2020)

Mảnh đất phía Tây của tỉnh Hà Giang – Hoàng Su Phì từ lâu đã nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng những thửa ruộng bậc thang…
Mèo Vạc sẽ tổ chức giải đua thuyền chinh phục hẻm Tu Sản

Mèo Vạc sẽ tổ chức giải đua thuyền chinh phục hẻm Tu Sản  (21/10/2020)

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức giải đua thuyền…
Hãy đến thiên đường hoa tam giác mạch Hà Giang

Hãy đến thiên đường hoa tam giác mạch Hà Giang  (19/10/2020)

Cứ đến tháng 10 là người ta lại nô nức kéo nhau đi ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang và chờ đón Lễ hội hoa Tam giác mạch thường…
Níu chân Chợ phiên Cốc Pài (Hà Giang)

Níu chân Chợ phiên Cốc Pài (Hà Giang)  (19/10/2020)

Hà Giang không chỉ gây ấn tượng với phong cảnh hùng vĩ của núi non, của ruộng bậc thang, mà còn lôi cuốn bởi nét dung dị đặc trưng của những…
Hà Giang: Bảo tồn Lễ cầu mùa của người Dao đỏ xã Đường Hồng

Hà Giang: Bảo tồn Lễ cầu mùa của người Dao đỏ xã Đường Hồng  (19/10/2020)

Người Dao đỏ, xã Đường Hồng (Bắc Mê) có đời sống văn hóa tinh thần vô cùng phong phú. Một trong những lễ hội liên quan đến đời sống nông…
Đến Hà Giang khám phá mùa hoa của đá

Đến Hà Giang khám phá mùa hoa của đá  (16/10/2020)

Tháng 10 còn lưu lại chút hơi ấm của mùa Thu xen kẽ cái se lạnh của ngày chớm Đông. Đây cùng là thời điểm trên khắp sườn đồi, thửa…
Đặc sản thổ cẩm với ngành du lịch Hà Giang

Đặc sản thổ cẩm với ngành du lịch Hà Giang  (16/10/2020)

Ở nội dung phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như phát triển “du lịch đa dạng thành mũi nhọn” trong báo cáo chính trị tại Đại hội…
Hà Giang: Độc đáo Lễ mừng cơm mới của đồng bào La Chí ở Quang Bình

Hà Giang: Độc đáo Lễ mừng cơm mới của đồng bào La Chí ở Quang Bình  (12/10/2020)

Trong hai ngày 9 và 10/10, tại thôn Lùng Vi, xã Nà Khương, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, tổ chức phục dựng Lễ mừng cơm…
Bánh tam giác mạch - Thức bánh làm từ loài hoa nổi tiếng nơi cao nguyên đá Hà Giang

Bánh tam giác mạch - Thức bánh làm từ loài hoa nổi tiếng nơi cao nguyên đá Hà Giang  (09/10/2020)

Hiếm có loài hoa nào mà có thể làm bánh từ nó tuy nhiên nơi vùng đá nở hoa - Hà Giang lại có một thứ bánh như vậy. Đó…
“Khởi động” du lịch Bắc Mê (Hà Giang)

“Khởi động” du lịch Bắc Mê (Hà Giang)  (08/10/2020)

Là địa phương có 15 dân tộc sinh sống bên dòng sông Gâm cùng di tích lịch sử vẫn còn lưu giữ về một thời kháng chiến chống thực dân…
Hà Giang: Mèo Vạc tích cực trồng hoa Tam giác mạch

Hà Giang: Mèo Vạc tích cực trồng hoa Tam giác mạch  (07/10/2020)

Từ đầu tháng 9, các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã tích cực vận động nhân dân trồng hoa Tam giác mạch tại các điểm nhấn, cánh đồng,…
TIN NỔI BẬT