Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Đánh thức tiềm năng du lịch trên lòng hồ thuỷ điện

Cập nhật: 07/07/2008 09:07:17
Số lần đọc: 2459
Mặc dù chưa nhiều, nhưng từ đầu năm đến nay đã có hơn 8.000 lượt khách tới tham quan, du lịch vùng hồ thủy điện Tuyên Quang và trở thành con số cao nhất từ nhiều năm qua. Sở dĩ có được kết quả đáng khích lệ này, là nhờ chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là ngành Du lịch đã biết đánh thức tiềm năng du lịch trên lòng hồ thuỷ điện.

Các tour du lịch sinh thái trên lòng hồ này cũng được hình thành từ 2 năm nay, kể từ khi hồ thuỷ điện Tuyên Quang được tích nước và trở thành một vùng non nước hữu tình rộng gần 15.000 km2. Ngược dòng sông Gâm, sẽ đưa du khách đến huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang, thăm khu chợ Bắc Mê với những nét văn hóa truyền thống độc đáo; Theo dòng sông Năng, du khách có thể đến được vùng lòng hồ vườn quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn.


Tuyên Quang đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch Miền Tây (Trung Quốc) lập bản đồ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Na Hang. Theo quy hoạch, Na Hang sẽ có các điểm, khu như: Khu đón khách tại thị trấn; Khu Lâm viên Phiêng Bung; Khu Lâm thuỷ Cọc Vài; khu thể thao, khu ngắm cảnh trên nước; khu Thuỷ trại Đà Vị và các điểm khu làng du lịch văn hoá. Các hệ thống sân golf, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, đường cáp treo, trường đua ngựa, khu vui chơi giải trí… sẽ được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, để quy hoạch này trở thành hiện thực đòi hỏi Na Hang phải làm tốt việc kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ mọi mặt kinh tế xã hội của địa phương.


Được biết, Ban quản lý du lịch sinh thái Na Hang đang tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương lập kế hoạch chi tiết và triển khai xây dựng các điểm du lịch làng Văn hoá Nà Tông ở xã Thượng Lâm; Bản Phiêng Bung ở xã Năng Khả; Bản Lục ở xã Đà Vị, quy hoạch và đưa vào khai thác điều kiện tự nhiên Vườn Quốc gia Tát Kẻ – Bản Bung. Hiện tại, Na Hang có 6 cơ sở dịch vụ với 10 chiếc tàu, thuyền đẹp và đầy đủ tiện nghi phục vụ khách du lịch tham quan vùng lòng hồ thuỷ điện; 8 cơ sở lưu trú và 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên hoạt động. Mới đây, huyện đã mở 1 lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch cho 70 học viên, bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách.


Với tiềm năng sẵn có, khu du lịch sinh thái Na Hang mỗi năm có thể đón tiếp trên 2 triệu khách du lịch tham quan, thu hút và tạo việc làm cho khoảng trên 2 nghìn lao động. Du lịch sẽ trở thành một ngành quan trọng đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi đầu tư các điểm, khu du lịch sinh thái thì 2 vấn đề Na Hang cần phải làm ngay đó là: Giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo tồn văn hóa các dân tộc bản địa; Giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hiện có. Bên cạnh đó cũng cần chú ý việc khai cảnh quan sinh thái phục vụ du lịch phải vừa đem hiệu quả vừa đảm bảo được yếu tố môi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững.
Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục