Hòa Bình: Lập hồ sơ công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường” là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia
Thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL đã tiến hành xây dựng hồ sơ đề án trình Bộ VH-TT&DL công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường, tỉnh Hòa Bình” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian bao trùm tất cả 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Theo số liệu điều tra năm 2010 của Sở VH,TT&DL, toàn tỉnh có 5.023 hộ gia đình còn lưu giữ cồng chiêng với số lượng 9.960 chiếc tập trung chủ yếu tại các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân lạc, Đà Bắc, Thành phố Hòa Bình. Trong đó, 1.403 chiếc có kích thước dưới 20 cm; 2.655 chiếc từ 21 – 30 cm; 3.016 chiếc từ 31 – 40 cm; 2.217 chiếc từ 41 – 50 cm; 680 chiếc từ 50 cm trở lên. Dấu hiệu đáng mừng là so với con số kiểm kê năm 1995 – 1996, số lượng cồng chiêng đã nhiều lên gấp 2 lần.
Nguồn: Báo Hòa Bình